Trao “Cánh én hồng” lần thứ 1 cho phụ trách Đội

Hội đồng Đội TW trao giải "Cánh én hồng” lần thứ nhất cho giáo viên - tổng phụ trách Đội có thành tích xuất sắc trong công tác Đội.
Tối 13/8, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Báo Nhi đồng, Đàitruyền hình Kỹ thuật số VTC đã tổ chức trao giải "Cánh én hồng” lần thứ nhất cho giáo viên - tổng phụ trách Đội có thành tích xuất sắc trong công tác Đội vàphong trào thiếu nhi.

Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minhtrong 70 năm qua, không thể không nhắc đến những nỗ lực, cố gắng của gần 30.000phụ trách thiếu nhi đang công tác tại các cơ sở Đội.

Trong số những “Cánh én hồng” được tôn vinh năm nay, có rất nhiều người đãgắn bó gần như cả cuộc đời giáo viên của mình với công tác Đội, phong trào thiếunhi như thầy giáo Trần Văn Sinh của trường Tiểu học Lê Hồng Phong (Quy Nhơn -Bình Định) đã có 36 năm làm công tác Đội, cô giáo Dương Thị Kim Liên của trườngTiểu học Ngọc Lâm (Long Biên- Hà Nội) đã có 28 năm gắn bó với phong trào Đội.

Đồng thời, cũng có nhiều giáo viên - tổng phụ trách tuy thời gian hoạt độngchưa nhiều nhưng luôn cống hiến hết sức mình, phát huy tính sáng tạo để pháttriển công tác Đội tại cơ sở như anh Lê Văn Tùng - trường Trung học cơ sở CẩmTrung (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) là người có nhiều sáng kiến trong việc xây dựng môhình hoạt động Đội tại cơ sở, trong đó có 2 mô hình được đánh giá cao là “Lớphọc trên sông” nhằm dạy bơi miễn phí cho hơn 2000 em vùng thường xuyên xảy ramưa lũ; mô hình “Nhóm học tập theo tổ liên gia.”

Tại buổi lễ, các giáo viên - tổng phụ trách tiêu biểu đã giao lưu, chia sẻ nhữngkhó khăn, vất vả mà người giáo viên - tổng phụ trách gặp phải cũng như nhữngphương pháp triển khai công tác Đội, phong trào thiếu nhi hiệu quả, thiết thực.

Chị Hà Thị Minh Thiện, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học số 1 (Tân Uyên -Lai Châu) là người dân tộc Tày cho biết: trường của chị đa số là học sinh dântộc ở vùng sâu, vùng xa. Để thu hút các em tham gia hoạt động Đội, chị phải thựcsự gắn bó, gần gũi, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các em.Tổng phụ trách phải vừa kiêm nhiệm vai trò của giáo viên, vừa là một người bạn,người thân của các em.

Anh Đặng Trung Hậu - Tiểu học Phan Chu Trinh (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng chia sẻnhững khó khăn đối với một tổng phụ trách nam ở một trường tiểu học khi phảichăm sóc trẻ với nhiều công việc mang tính tỉ mỉ, cụ thể./.

Ngọc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục