Trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử giữa Hà Nội và Vientiane

Đại biểu HĐND Hà Nội và Vientiane thống nhất tăng cường trao đổi giữa hai bên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của hai thủ đô và hai nước.
Trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử giữa Hà Nội và Vientiane ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Anouphap Tounalom - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane (Lào), chiều 10/8/2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 11/8, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Vientiane (Lào) tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thủ đô Hà Nội và Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane đã hội đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử giữa hai thủ đô.

Tại hội đàm, hai bên vui mừng nhận thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền hai thủ đô, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hai thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đặc biệt, buổi hội đàm diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước vừa cùng nhau tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và luôn nỗ lực để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhân dân Lào, cũng như đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương của Lào, đặc biệt là thủ đô Vientiane.

Thông tin về hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, với phương châm "Đổi mới-Sâu sát-Khoa học-Hiệu quả,” Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội luôn hoàn thành các trọng trách với nhiều dấu ấn quan trọng, được cử tri và nhân dân thủ đô ghi nhận, được Chủ tịch Quốc hội, các lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao, là “điểm sáng,” “hình mẫu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước. Trong đó, nổi bật là tổ chức các kỳ họp hội đồng nhân dân; quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố; ban hành các cơ chế, chính sách; hoạt động giám sát, chất vấn, giải; tiếp xúc cử tri, tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội luôn phát huy vai trò theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã. Gần đây nhất, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố đã chủ động xây dựng và trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 15 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội.”

[Các cơ quan dân cử phải thường xuyên đối thoại để gần dân hơn]

Tới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố tích cực tham gia việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Thủ đô và đề xuất sửa, đổi bổ sung Luật. Đây là căn cứ chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy đối với hoạt động của cơ quan dân cử các cấp của thủ đô.

Để hoạt động hợp tác giữa cơ quan Hội đồng Nhân dân hai thủ đô phát triển thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị hai bên xem xét một số định hướng hợp tác như: tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa hai bên; nghiên cứu, triển khai các hình thức, cơ chế trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các mặt công tác như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để qua đó, trao đổi, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thủ đô và đất nước cũng như quan hệ hợp tác song phương; xem xét khả năng hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và sự chia sẻ chân tình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom đã thông tin một số hoạt động của Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane. Sáu tháng đầu năm 2022, Hội đồng Nhân dân Thủ đô Vientiane đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến vào các dự thảo luật, ban hành nhiều văn bản pháp lý cho sự phát triển của thủ đô, đồng thời quyết định những vấn đề theo thẩm quyền.

Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane đã ban hành 11 nghị quyết; tổ chức giám sát 42 chuyên đề; tổ chức tiếp xúc cử tri 156 điểm... từ đó nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền tại thủ đô Vientiane.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử giữa Hà Nội và Vientiane ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu trong chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane (Lào), tại Hà Nội chiều 10/8/2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane, dù có những thành công ban đầu, nhưng so với yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane còn gặp nhiều thách thức. Đó là việc đôn đốc cơ quan chính quyền xử lý các kiến nghị của người dân hạn chế; lấy ý kiến vào dự thảo nghị quyết tại khu vực bầu cử chưa được sâu sắc.

Hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân thủ đô còn hạn chế, chưa được đồng đều. Công tác giám sát chưa xây dựng kế hoạch chi tiết, trọng điểm, phần lớn mới chỉ giám sát theo đơn thư của người dân.

Đặc biệt, một số đại biểu hội đồng nhân dân và bộ phận tham mưu giúp việc cho hội đồng nhân dân chất lượng chưa cao; kiểm tra giám thông qua đường dây nóng, tiếp xúc cử tri còn chậm. Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane mong muốn được trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm hoạt động từ Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại buổi hội đàm, đại diện lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm các nội dung nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, nhất là nội dung về giám sát, chất vấn, giải trình của hội đồng nhân dân thành phố; công tác phối hợp với các sở, ngành thành phố; về xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật và nâng cao năng lực của đại biểu chuyên trách của hội đồng nhân dân; kinh nghiệm về thẩm tra kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách; kinh nghiệm về nâng cao năng lực của đại biểu và cán bộ chuyên trách của hội đồng nhân dân.

Để hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, hai bên đã thống nhất trong thời gian tới sẽ tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa hai bên. Hai bên tiếp tục nghiên cứu, triển khai các hình thức, cơ chế trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các mặt công tác như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để qua đó, trao đổi, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của hai thủ đô và hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục