Trao đổi thương mại giữa Iran và Liên minh Kinh tế Á-Âu tăng mạnh

Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế thuộc Tổng cục Hải quan Iran cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Iran sang các nước thành viên EAEU trong 5 tháng tính từ ngày 21/3-22/8 đạt gần 421 triệu USD.
Trao đổi thương mại giữa Iran và Liên minh Kinh tế Á-Âu tăng mạnh ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn các số liệu thống kê chính thức cho biết trao đổi thương mại giữa Iran và các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) trong 5 tháng đầu năm 2021 (tính từ ngày 21/3/2021 theo năm lịch Iran) đã tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái, lên gần 2 tỷ USD.

Theo ông Hossein Kakhaki, Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế thuộc Tổng cục Hải quan Iran, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Iran sang các nước thành viên EAEU trong 5 tháng tính từ ngày 21/3-22/8 đạt gần 421 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó Nga là nước nhập khầu nhiều hàng hóa nhất từ Iran với kim ngạch 222,7 triệu USD, tiếp đến là Armenia với gần 100 triệu USD, Kazakhstan 63,6 triệu USD, Kyrgyzstan với gần 27 triệu USD và Belarus gần 8 triệu USD. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu hàng hóa của Iran từ EAEU trong giai đoạn này tăng 59%, đạt hơn 1,5 tỷ USD, trong đó nhập khẩu từ Nga là hơn 1,3 tỷ USD và Kazakhstan hơn 195 triệu USD.

[Iran và EAEU sắp đàm phán về khu vực thương mại tự do chính thức]

Iran và EAEU đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA) vào tháng 10/2018, theo đó khoảng 862 mặt hàng giữa hai bên được hưởng các ưu đãi về thuế. Với thỏa thuận này, khu vực thương mại tự do giữa Iran và EAEU chính thức có hiệu lực vào tháng 10/2019.

Iran là một thị trường rất quan trọng tại khu vực Trung Đông và việc phát triển quan hệ với quốc gia này có ý nghĩa quan trọng đối với các nền kinh tế thành viên EAEU (gồm Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan).

Hiệp định thương mại tự do giữa Iran và EAEU đã tạo tiền đề cho việc mở rộng quan hệ thương mại giữa hai bên. Thỏa thuận đã giúp tăng đáng kể kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Iran sang các nước EAEU. Đây là một bước ngoặt đối với các kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa phi dầu mỏ của Iran giữa lúc Tehran đang chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Khoáng sản Iran vừa công bố số liệu chính thức cho biết xuất khẩu các sản phẩm khoáng sản của nước này trong 5 tháng tính từ ngày 21/3-22/8 đã tăng 126% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 5 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm thép chiếm tỷ trong lớn nhất với hơn 3 tỷ USD.

Các số liệu cũng cho thấy Iran đã xuất khẩu gần 22 triệu tấn các sản phẩm khai khoáng trong giai đoạn này, tăng 11%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.