Trao tặng tượng Bác Hồ cho Việt kiều Thái Lan

Bộ trưởng Bộ TT&TT đã trao bức tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 1,1m cho Hội người Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan.
Chiều 17/10, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Bộ trưởng Bộ Thông tin vàTruyền thông Nguyễn Bắc Son, đã trao bức tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh choông Trịnh Cao Sơn, Tổng thư ký Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại tỉnh NakhonPhanom, Đông Bắc Thái Lan.

Bức tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh nặng gần 200kg, cao 1,1m, do nhà điêukhắc Minh Đỉnh sáng tác.

Phát biểu khi trao tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại diện Việt kiều, Bộtrưởng Nguyễn Bắc Son nêu rõ tuy Bác đã đi xa, nhưng trong lòng mỗi người ViệtNam dù ở trong nước hay ở nước ngoài đều mang theo hình ảnh của Người.

Bộ Thôngtin và Truyền thông tặng tượng Bác Hồ cho Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tạiNakhon Phanom để người Việt được gần Bác hơn, khách du lịch được chiêm ngưỡnghình ảnh của Người, giúp người Việt, nhất là lớp trẻ, luôn hướng về quê hương,cội nguồn dân tộc.

Ông Trịnh Cao Sơn cho biết sẽ chuyển bức tượng về đặt tại nơi trang trọngnhất trong Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom để hìnhtượng Bác mãi mãi tỏa sáng nơi Người đã sống và hoạt động trong những năm1928-1929.

Ông Sơn cho biết từ khi có khu di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh, hằng năm Việtkiều cùng chính quyền tỉnh đều tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Bác với các nghilễ trang nghiêm nhất. Ông cũng nêu rõ tinh thần của cộng đồng Việt kiều là tiếptục làm theo lời Bác dạy, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắcvăn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng một cách đặc biệt

Thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng một cách đặc biệt

Tại một góc nhỏ của Hà Nội, những chiếc sticker, móc khóa, bưu thiếp mang đậm văn hóa Việt đang được tạo ra. Giới trẻ đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng một cách rất đặc biệt và cụ thể - thông qua việc tìm hiểu, đổi mới và sáng tạo những sản phẩm văn hóa độc đáo của riêng họ.

Nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turó González chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Hội thảo về 65 năm lịch sử hữu nghị Cuba-Việt Nam

Những người anh em Cuba khẳng định hai đất nước đã và đang ủng hộ, giúp đỡ nhau trong mọi thời điểm khó khăn nhất, cùng nhau chia sẻ niềm vui, thắng lợi và thành công của mỗi nước như của chính mình.