UNICEF ước tính cần khoảng 65,7 triệu USD để đối phó ban đầu với cuộckhủng hoảng này.
UNICEF cho biết cơ quan này đã đặt hàng các loại thực phẩm chữa bệnh vàphân phối hàng hóa khẩn cấp đến các nước bị ảnh hưởng.
Niger là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với khoảng 330.000 trẻ em dưới 5tuổi có nguy cơ bị suy dinh dưỡng nặng khi chính phủ nước này thông báo trên 50%số làng mạc có nguy cơ mất an ninh lương thực.
Trẻ em cũng cần được điều trị đặc biệt tại các khu vực khác là Chad, miềnBắc Nigeria, miền Bắc Cameroon, Burkina Faso, Mali, Mauritani và miền BắcSenegal.
Theo UNICEF, cần phải có 65,7 triệu USD để can thiệp về dinh dưỡng, y tếvà nguồn cung ban đầu. Lượng tiền này phải được bổ sung mới có thể duy trì đượcsự hỗ trợ trong năm tới.
Sự hỗ trợ này không chỉ ở việc nâng cao các chương trình dinh dưỡng và ytế mà còn phải cung cấp nước sạch, vệ sinh dịch tễ tại các trung tâm nuôi dưỡngcũng như việc giáo dục và bảo vệ khẩn cấp những đứa trẻ không nơi nương tựa.
Elisabeth Byrs, người phát ngôn của Văn phòng điều phối các vấn đề nhânđạo (OCHA) cho biết sản lượng lương thực của khu vực Sahel đã giảm 8% so với nămtrước.
Bên cạnh đó, việc những lao động di cư ở Cote d'Ivoire và Libya phải quayvề nước cũng làm cho tình hình tài chính của nhiều hộ gia đình tại khu vực Saheltrở nên khó khăn hơn./.