Tri ân tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tự nguyện xung phong đi vào nơi nguy hiểm của các tình nguyện viên, chia sẻ những khó khăn cho đội ngũ y, bác sỹ.
Tri ân tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch ảnh 1Thành phố Hồ Chí Minh tri ân các tình nguyện viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trưa 15/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón và tri ân 29 tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Dự lễ có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đại diện lãnh đạo Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 16. Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tự nguyện xung phong đi vào nơi nguy hiểm của các tình nguyện viên, chia sẻ những khó khăn cho đội ngũ y, bác sỹ và chăm sóc những lúc bệnh nhân không có người thân bên cạnh, góp phần giảm tải áp lực cho lực lượng y tế trong lúc đội ngũ y, bác sỹ quá tải.

Trân trọng cảm ơn các tình nguyện viên đã có nhiều đóng góp cho các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19, bà Tô Thị Bích Châu xúc động đánh giá cao vai trò của lực lượng tình nguyện viên tôn giáo, cho rằng: “Đây là một lực lượng rất đặc biệt, có tinh thần thiện nguyện, tinh thần dâng hiến, tinh thần chia sẻ, an ủi, cảm thông rất sâu sắc và rất cần thiết tại các bệnh viện.”

[Tình nguyện viên tôn giáo tiếp tục hỗ trợ tuyến đầu chống dịch]

Thay mặt lãnh đạo đơn vị tiếp nhận các lực lượng tình nguyện viên, Bác sỹ chuyên khoa II Vương Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 16 trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các tình nguyện viên tôn giáo trong hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Các tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm đã tích cực, nhiệt tình tham gia hỗ trợ các y, bác sỹ trong công tác chăm sóc bệnh nhân; gần gũi, động viên các bệnh nhân trong suốt thời gian làm nhiệm vụ tại bệnh viện.

Tri ân tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch ảnh 2Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng quyết định Biểu dương cho các tình nguyện viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sự nhiệt tình, chung tay trong các công việc điều trị bệnh nhân COVID-19 đã không chỉ hỗ trợ trong nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các y, bác sỹ, mang lại sức mạnh cho lực lượng y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã biểu dương, tặng quà 29 tình nguyện viên là các tu sỹ, nữ tu Công giáo vừa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tại Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 16.

Tính đến nay, sau 5 lần xuất quân có 546 tình nguyện viên là chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo tham gia công tác hỗ trợ phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Trong đó, 107 tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số hơn 400 tình nguyện viên tôn giáo đang phục vụ tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 có rất nhiều tình nguyện viên đã hoàn thành thời gian đăng ký ban đầu, nhưng sau đó tự nguyện đăng ký ở lại tiếp tục hỗ trợ lực lượng y, bác sỹ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục