Trợ lực lớn để những mảnh đời lầm lỡ làm lại cuộc đời tại Thái Bình

Nguồn vốn tín dụng chính sách của tỉnh Thái Bình đang phát huy hiệu quả tích cực, trở thành trợ lực lớn cho nhiều người lầm lỡ vươn lên làm chủ cuộc sống, gia tăng thu nhập cho bản thân, gia đình.

Anh Trần Văn Toàn (xã Tây Lương, huyện Tiền Hải) tất bật với công việc ở xưởng thu gom, tái chế bao bì để kịp xuất hàng cho khách. (Nguồn: Vietnam+)
Anh Trần Văn Toàn (xã Tây Lương, huyện Tiền Hải) tất bật với công việc ở xưởng thu gom, tái chế bao bì để kịp xuất hàng cho khách. (Nguồn: Vietnam+)

Chấp hành án phạt tù trở về địa phương, nhiều người phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, mặc cảm về hoàn cảnh, không việc làm ổn định…

Nhưng với nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 (gọi tắt là Quyết định 22) của Thủ tướng Chính phủ đã giúp họ có việc làm với nguồn thu nhập ổn định, từng bước làm lại cuộc đời.

Tại Thái Bình, nguồn vốn tín dụng này đang phát huy hiệu quả tích cực, trở thành trợ lực lớn cho nhiều người lầm lỡ trong quá khứ vươn lên làm chủ cuộc sống, gia tăng thu nhập cho bản thân, gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.

Là một trong những khách hàng vay vốn theo Quyết định số 22 qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách huyện Tiền Hải, anh Trần Văn Toàn (xã Tây Lương, huyện Tiền Hải) tất bật với công việc ở xưởng thu gom, tái chế bao bì để kịp xuất hàng cho khách. Dù vất vả nhưng đó là niềm vui với anh bởi được lao động, làm giàu cho gia đình và xã hội.

vnp_thai_binh_2_resize.jpg
Được vay vốn theo Quyết định số 22, anh Trần Văn Toàn (xã Tây Lương, huyện Tiền Hải) mở xưởng thu gom, tái chế bao bì tao việc làm ổn định chho bản thân và người dân địa phương. (Nguồn: Vietnam+)

Anh Trần Văn Toàn chia sẻ sự thiếu hiểu biết và nóng nảy dẫn đến hành vi bột phát khiến anh phải trả giá bằng bản án một năm tù về tội “chống người thi hành công vụ.”

Thời gian trong trại giam là những tháng ngày đầy hối hận, nhưng cũng nhờ đó giúp anh soi xét lại con người mình, từ đó phấn đấu tu dưỡng, cải tạo, hoàn thành tốt án phạt để sớm được tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời.

Nhờ gia đình và cán bộ trại giam động viên, anh Toàn đã chấp hành tốt các quy định và được ra tù năm 2020.

Thời gian đầu trở về địa phương, anh gặp không ít những định kiến của xã hội về người có quá khứ lầm lỡ như anh.

Từng bước vượt qua khó khăn, mặc cảm, vươn lên làm lại cuộc đời, cuối năm 2023, anh Toàn là một trong những hộ đầu tiên trên địa bàn huyện Tiền Hải được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng theo Quyết định 22 với số tiền vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi 6,6%/năm.

Anh Toàn chia sẻ cơ sở của anh hiện có diện tích 1.400m2. Sau khi thu gom bao bì từ các nơi trong tỉnh, cơ sở của anh sẽ tái chế thành các hạt nhựa xuất bán trong tỉnh và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên; trung bình mỗi tháng tái chế được khoảng 100 tấn hạt nhựa. Sau khi trừ các chi phí thu nhập từ 25-30 triệu đồng/tháng; tháng cao điểm có thể 40-50 triệu đồng/tháng.

Quyết định 22 là chính sách rất nhân văn, là “phao cứu sinh” giúp anh Toàn giải quyết khó khăn về nguồn vốn để sản xuất kinh doanh. Đặc biệt với lãi suất ưu đãi giúp anh Toàn giảm áp lực từ việc vay vốn, từ đó yên tâm sản xuất.

Anh Bùi Như Đạt (xã Tây Lương, Tiền Hải) cho biết anh gắn bó với cơ sở của anh Toàn từ những ngày đầu nên chứng kiến những khó khăn cũng như thành quả lao động từ những nỗ lực của anh Toàn.

Trong công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày, anh Toàn luôn cởi mở, hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ những lao động trong cơ sở như anh em ruột thịt. Bởi vậy, công việc tái chế phế liệu dù có vất vả nhưng mọi người đều động viên nhau cố gắng, đưa cơ sở ngày càng phát triển. Hiện thu nhập của anh Đạt và 7 lao động khác tại cơ sở từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng.

vnp_thai_binh_3_resize.jpg
Anh Bùi Như Đạt (xã Tây Lương, Tiền Hải) được tạo việc làm ổn định với mức thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng tại cơ sở tái chế bao bì của anh Trần Văn Toàn. (Nguồn: Vietnam+)

Phó Giám đốc Ngân hành Chính sách xã hội huyện Tiền Hải Hà Thị Thơm cho biết thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng chính phủ về cho vay đối với người sau chấp hành án phạt tù, huyện Tiền hải đã tích cực phối hợp với ngành công an và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền chính sách, tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn, thẩm định hồ sơ và tiến hành giải ngân nguồn vốn theo đúng quy định pháp luật.

Đến tháng 6/2024, Ngân hàng Chính sách huyện Tiền Hải đã giải ngân cho 8 hộ vay với số tiền 530 triệu đồng. Nhờ có nguồn vốn này, những người chấp hành xong án phạt tù có nguồn vốn phát triển sản xuất và tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Lê Hải Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Bình cho biết, Quyết định 22 quy định 2 nhóm đối tượng được vay vốn gồm: người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá; cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó, người chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 4 triệu đồng/tháng/người đối với vay vốn để đào tạo nghề; vay tối đa 100 triệu đồng/người đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Việc vay vốn được thực hiện qua Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 11/10/2023 về triển khai thực hiện Quyết định 22; Công an tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai chương trình phối hợp triển khai tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh triển khai điều tra, rà soát số người chấp hành xong án phạt tù và nhu cầu vay vốn.

Kết quả rà soát cho thấy tỉnh Thái Bình hiện có có trên 2.400 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương thuộc diện được vay vốn; trên 350 người đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh và học nghề. Đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã cho 61 người vay với tổng số tiền 4,4 tỷ đồng.

Thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh rà soát các đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn để cho vay. Đồng thời trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách hằng năm ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng vay vốn theo quy định tại Quyết định 22 của Thủ tướng, đảm bảo người sau khi chấp hành xong án phạt tù có đủ điều kiện, đủ khả năng, năng lực vay vốn không bị thiếu nguồn vốn sản xuất kinh doanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục