Trồng cây hữu nghị tại Công viên Hòa Bình nhân 50 năm Hiệp định Paris

Các đại biểu đã cùng nhau trồng cây trong khuôn viên Công viên Hòa Bình, góp phần phủ xanh cho Thủ đô Hà Nội, nhân thêm tình hữu nghị quốc tế giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.
Trồng cây hữu nghị tại Công viên Hòa Bình nhân 50 năm Hiệp định Paris ảnh 1Các đại biểu tham gia trồng cây. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2023), sáng 14/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức trồng cây hữu nghị tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội.

Đây là địa chỉ văn hóa gắn liền với danh hiệu Hà Nội “Thành phố vì hòa bình,” là nơi được chọn để trồng nhiều loại cây tượng trưng cho tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước.

Hoạt động này còn góp phần bảo vệ môi trường, mang lại màu xanh cho Thủ đô Hà Nội, đồng thời hưởng ứng Tết trồng nhân dịp Xuân mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, gần nửa thế kỷ trước, vào ngày 27/1/1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước, đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế, những người nước ngoài không phân biệt quốc tịch, màu da, sắc tộc, đấu tranh vì chính nghĩa đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của Hội nghị Paris cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ giành độc lập, thống nhất đất nước kéo dài gần 20 năm của quân và dân Việt Nam.

[50 năm ký Hiệp định Paris: Xúc động chương trình Dấu mốc hòa bình]

Thắng lợi đó không chỉ mang lại niềm vui hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui chung của đông đảo bạn bè quốc tế, những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Theo ông Võ Nguyên Phong, thắng lợi của Hiệp định Paris đã và đang tiếp sức cho toàn Đảng, toàn dân Việt Nam thêm vững tin để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đối ngoại và hợp tác quốc tế; nâng cao năng lực hội nhập, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế, các hiệp định thương mại tự do; lồng ghép với các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội; phát huy hơn nữa ngoại giao văn hóa, đóng góp thiết thực vào quảng bá mạnh mẽ hình ảnh quốc gia và tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Trồng cây hữu nghị tại Công viên Hòa Bình nhân 50 năm Hiệp định Paris ảnh 2Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong phát biểu tại lễ trồng cây. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Bày tỏ vinh dự và tự hào được đón tiếp Đoàn đại biểu quốc tế đến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris và trồng cây lưu niệm tại Công viên Hòa Bình, ông Võ Nguyên Phong cũng mong muốn bạn bè quốc tế có mặt tại sự kiện tiếp tục cùng chung tay ủng hộ phong trào hòa bình trên thế giới nhằm xây dựng một thế giới hòa bình và công lý và kêu gọi phong trào trồng cây xanh ở đất nước mình, cùng chung tay xây dựng thế giới xanh-thế giới hòa bình.

Thay mặt đoàn đại biểu quốc tế dự sự kiện, bà Anda Tasaki, Trưởng Điều phối Liên hiệp Công đoàn thế giới bày tỏ cảm ơn được có mặt trong dịp ý nghĩa này. Khẳng định dân tộc Việt Nam luôn là tấm gương cho toàn thế giới về đấu tranh cho quyền dân tộc tự quyết, bà Anda Tasaki kêu gọi tất cả các đại biểu có mặt tại sự kiện tiếp tục đấu tranh, gìn giữ cho hòa bình, ổn định trên thế giới.

Các đại biểu đã cùng nhau trồng cây trong khuôn viên Công viên Hòa Bình, góp phần phủ xanh cho Thủ đô Hà Nội, nhân thêm tình hữu nghị quốc tế giữa Việt Nam và các nước trên thế giới./.

Trồng cây hữu nghị tại Công viên Hòa Bình nhân 50 năm Hiệp định Paris ảnh 3Các đại biểu chụp ảnh bên cây trồng lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục