Trung Phi: 16 người chết trong vụ tấn công của LRA

Các tay súng LRA đã tấn công hai ngôi làng ở tỉnh Bria, miền Trung Trung Phi, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 10 người bị thương.
Một nguồn tin quân sự của Cộng hòa Trung Phi ngày 15/6 cho biết các tay súng thuộc tổ chức phiến quân "Đội quân Kháng chiến của Chúa" (LRA) đã tấn công hai ngôi làng ở tỉnh Bria, miền Trung nước này, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 10 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị đốt phá.

Người dân hai làng này đã kiên cường chống trả, tiêu diệt 4 phiến quân và bắt giữ một số tên khác.

Tỉnh Bria thường xuyên là mục tiêu tấn công của các nhóm phiến quân, trong đó có LRA.

Sau khi vụ đảo chính phế truất Tổng thống Francois Boziz do liên minh phiến quân Seleka tiến hành hồi tháng Ba vừa qua, nhà lãnh đạo lâm thời của Cộng hòa Trung Phi - thủ lĩnh lực lượng Seleka, ông Michel Djotodi đã cam kết sẽ chấm dứt sự hoành hành của LRA tại quốc gia này.

LRA - dưới sự lãnh đạo của Joseph Kon - bắt đầu nổi lên ở miền Bắc Uganda từ thập niên 80 của thế kỷ trước và hoạt động ở các khu vực biên giới giữa Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Trung Phi và Sudan trong những năm gần đây.

Tổ chức này bị cáo buộc đã sát hại dã man hơn 100.000 người và tiến hành nhiều vụ bắt cóc mà nạn nhân phần lớn là trẻ em, có nguồn tin ước tính từ 60.000 đến 100.000 em.

Hiện Joseph Kon đang bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) truy nã về các tội ác chiến tranh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục