Trung Quốc chạm mốc 10.000 chuyến tàu vận tải hàng hóa đến châu Âu

Các chuyến tàu khởi hành từ Trung Quốc đã đến 200 thành phố ở 24 quốc gia châu Âu, tạo thành một mạng lưới giao thông bao phủ toàn châu Âu.
Trung Quốc chạm mốc 10.000 chuyến tàu vận tải hàng hóa đến châu Âu ảnh 1Chuyến tàu chở hàng khởi hành từ Tây An, Trung Quốc đến Hamburg, Đức. (Nguồn: Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc)

Số liệu của Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc (China Railway) cho thấy từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã chạm mốc 10.000 chuyến tàu vận tải hàng hóa đến châu Âu vào ngày 21/8, sớm hơn 10 ngày so với năm 2021.

Theo China Railway, các chuyến tàu đã vận chuyển 972.000 TEU hàng (đơn vị đo lường sức chứa hàng hóa của container).

[Sự xuống cấp trong quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu]

Với 82 tuyến tàu vận tải hàng hóa, các chuyến tàu khởi hành từ Trung Quốc đã đến 200 thành phố ở 24 quốc gia châu Âu, tạo thành một mạng lưới giao thông bao phủ toàn châu Âu.

Các chuyến tàu vận chuyển hơn 50.000 loại hàng hóa thuộc 53 chủng loại, trong đó có ôtô và phụ tùng, quần áo và phụ kiện, ngũ cốc và gỗ.

Trung Quốc đang nỗ lực tăng năng lực vận chuyển của các tàu chở hàng bằng cách nâng cấp các tuyến vận tải trong nước cũng như ở nước ngoài.

Năm 2022, khối lượng hàng hóa trung bình hằng ngày qua dịch vụ vận tải hàng hóa Trung Quốc-châu Âu tuyến phía Đông đã tăng 41,3% so với năm 2020, trong khi các tuyến phía Tây và trung tâm tăng lần lượt 20,7% và 15,2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục