Trung Quốc giảm nhẹ cảnh báo cúm gia cầm H7N9

Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc năm 2014, nước này đã giảm nhẹ cảnh báo cúm gia cầm so với mức độ đưa ra trong 2013.
Trung Quốc giảm nhẹ cảnh báo cúm gia cầm H7N9 ảnh 1Phun thuốc khử trùng chuồng gia cầm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc năm 2014, nước này đã giảm nhẹ cảnh báo cúm gia cầm so với mức độ đưa ra trong năm 2013.

Cụ thể, trong hướng dẫn năm nay, cúm H7N9 được coi là "bệnh cấp tính có thể lây lan qua đường hô hấp" thay vì "bệnh lây nhiễm" như trong văn bản năm ngoái.

Ngày 27/1, tờ Thời báo Bắc Kinh dẫn lời một quan chức ủy ban trên cho biết quyết định này của các nhà chức trách dựa trên cơ sở kết quả phân tích trong một năm qua, theo đó cúm H7N9 "không lây nhiễm mạnh."

Ủy ban trên cũng lưu ý rằng người cao tuổi là đối tượng dễ nhiễm virus H7N9, cụ thể là những người tiếp xúc với gia cầm hoặc tới khu vực mua bán gia cầm trong vòng 1 tuần trước khi xuất hiện triệu chứng. Thời gian ủ bệnh của cúm H7N9 cũng được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 3-4 ngày.

Văn bản hướng dẫn trên được đưa ra trong bối cảnh các trường hợp nhiễm mới cúm H7N9 ở người tại Trung Quốc đột ngột tăng mạnh. Theo báo cáo tổng hợp từ các nhà chức trách địa phương, chỉ trong tháng 1 đã có 95 ca nhiễm được xác nhận.

Hơn một nửa số trường hợp này đến từ tỉnh Chiết Giang ở miền Đông và 24 trường hợp đến từ tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc. Tổng cộng đã có 7 bệnh nhân tử vong kể từ đầu năm 2014 tới nay. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy chủng virus này lây lan liên tiếp từ người sang người.

Bên cạnh đó, ngày 27/1, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc (MOA) cho biết không phát hiện virus H7N9 tại các trang trại gia cầm nhưng virus này lại hiện diện tại các chợ gia cầm ở một số tỉnh.

Kể từ đầu năm nay, trên tổng số 33.400 mẫu thu thập từ 2.402 địa điểm kiểm tra, chỉ có 8 mẫu kết quả xét nghiệm dương tính với virus H7N9. Các mẫu này có nguồn gốc từ 5 chợ gia cầm ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến (Fujian), Chiết Giang và khu tự trị Choang Quảng Tây.

MOA đã hối thúc các nhà chức trách địa phương tăng cường kiểm soát gia cầm sống, tiếp tục nghiên cứu và phát triển vaccine cũng như tăng cường phòng chống virus lây lan tới các trang trại.

Dịch cúm H7N9 ở người bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 2/2013, gây lo ngại rằng chủng virus này có thể dễ dàng lây lan từ người sang người và trở thành dịch bệnh lớn. 144 ca nhiễm virus H7N9 đã được xác nhận trong năm 2013, trong đó có 46 trường hợp tử vong.

Từ tháng 3/2013, ngành chăn nuôi gia cầm của Trung Quốc đã thiệt hại tới hơn 6,7 tỷ USD do hàng loạt chợ gia cầm phải đóng cửa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục