Trung Quốc: Hoạt động sản xuất giảm do làn sóng mới của COVID-19

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) - chỉ số đo lường “sức khỏe” khu vực sản xuất, của nước này trong tháng 1/2021 ở mức 51,3, giảm 0,6 điểm phần trăm so với tháng 12.
Trung Quốc: Hoạt động sản xuất giảm do làn sóng mới của COVID-19 ảnh 1Công nhân làm việc bên trong một xưởng may ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng cục Thống kê quốc gia (NBS) của Trung Quốc ngày 31/1 công bố báo cáo cho thấy Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) - chỉ số đo lường “sức khỏe” khu vực sản xuất, của nước này trong tháng 1/2021 ở mức 51,3, giảm 0,6 điểm phần trăm so với tháng 12.

Theo giới phân tích tại NBS, hoạt động sản xuất của Trung Quốc chậm lại trong tháng Một là do làn sóng lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong cộng đồng gây ảnh hưởng tạm thời tới hoạt động và sản xuất của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, giai đoạn đầu của Năm mới thường là kỳ nghỉ của lễ hội mùa Xuân, không phải thời điểm của hoạt động sản xuất.

Báo cáo của NBS còn cho thấy chỉ số phụ về sản xuất của nước này trong tháng Một là 53,5, giảm 0,7 điểm phần trăm so với tháng 12/2020, trong khi đơn đặt hàng mới giảm 1,3 điểm phần trăm xuống 52,3. Đơn hàng xuất khẩu mới và chỉ số phụ nhập khẩu lần lượt giảm xuống còn 50,2 và 49,8.

[IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 2021]

Trong khi đó, chỉ số PMI cho lĩnh vực phi sản xuất của Trung Quốc trong tháng Một đạt 52,4, giảm so với mức 55,7 trong tháng 12/2020. Đây là tháng thứ 11 liên tiếp chỉ số này duy trì ở mức trên 50.

Tính riêng trong tháng Một, Trung Quốc đại lục ghi nhận hơn 2.000 ca mắc COVID-19, lây nhiễm trong cộng đồng. Mặc dù số ca mắc mới tại nước này được đánh giá là thấp hơn so với nhiều nước khác, song nhà chức trách lo ngại nguy cơ lây lan nhanh và mạnh hơn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Do làn sóng mới của dịch COVID-19 bùng phát, nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc đã phải phong tỏa, gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và lĩnh vực dịch vụ, trong đó có logistics và giao thông vận tải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục