Trung Quốc ký thỏa thuận 1,1 tỷ USD xây nhà máy điện tại Zimbabwe

Zimbabwe đã ký một thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ USD với Trung Quốc để xây dựng một nhà máy nhiệt điện công suất 600 MW nhằm góp phần giảm tình trạng mất điện ở đất nước này.
Trung Quốc ký thỏa thuận 1,1 tỷ USD xây nhà máy điện tại Zimbabwe ảnh 1Nhà máy nhiệt điện Hwange. (Nguồn: zimeye.com)

PER Lusulu Power, một công ty Zimbabwe, ngày 23/7 đã ký một thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ USD với Tổng công ty cơ khí kỹ thuật xây dựng Trung Quốc (CSCEC) để xây dựng một nhà máy nhiệt điện công suất 600 MW, góp phần giảm tình trạng mất điện ở đất nước châu Phi này.

Theo Chủ tịch Stuart Perry của PER Lusulu Power, nhà máy nhiệt điện kể trên là giai đoạn đầu tiên của một dự án gồm 4 giai đoạn và lớn nhất từ trước đến nay tại Zimbabwe.

Thời gian thi công sẽ bắt đầu vào đầu năm 2016 và giai đoạn 1 sẽ được hoàn thành vào năm 2019. Khi hoàn thành toàn bộ dự án, nhà máy nhiệt điện chạy bằng than này có tổng công suất 2.000 MW và sẽ tận dụng nguồn than được khai thác trong khu vực.

Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe Patrick Chinamasa cho hay dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện trên, sử dụng vốn vay Trung Quốc, sẽ giúp giảm nỗi lo thiếu điện tại nước này. Tình trạng mất điện lên tới 8 tiếng mỗi ngày diễn ra khá phổ biến trên nhiều vùng miền của Zimbabwe.

Zimbabwe đang tiến hành chương trình phục hồi sau giai đoạn kinh tế trì trệ kéo dài hơn 10 năm qua. Dù nhiều khó khăn với thâm hụt ngân sách, quốc gia này năm nay dự kiến dành 5 tỷ USD ngân sách cho các dự án nhằm tăng cường sản xuất điện năng.

Các dự án khác sắp triển khai gồm một dự án chung trị giá 1,5 tỷ USD với Trung Quốc xây dựng các tổ máy cho nhà máy nhiệt điện Hwange, dự án mở rộng trị giá 533 triệu USD tại nhà máy thủy điện Kariba và các máy phát điện chạy bằng khí đốt, năng lượng Mặt trời hoặc dầu diesel ở thị trấn biên giới phía Đông Mature./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.