Theo số liệu của Bộ Công nghiệp và Côngnghệ thông tin Trung Quốc, tăng trưởng GDP trong quý 3/2011 đã chỉ đạt 9,1%,mức thấp nhất so với 9,7% trong quý 1 và 9,5% trong quý 2.
Dự kiến, tốc độ tăngtrưởng này sẽ tiếp tục giảm trong năm 2012.
Ông Hoàng Lệ Tân, quan chức của bộtrên, cho rằng việc mở rộng hoạt động sản xuất công nghiệp trong năm 2012 sẽ làmtăng trưởng GDP giảm từ 1-2% so với năm 2011.
Tăng trưởng xuất khẩu, một trongnhững động lực phát triển quan trọng nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giớinày, có thể giảm thêm trong năm 2012 do ảnh hưởng bởi "vũng lầy" khủng hoảng nợcông tại nhiều nước trên thế giới, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và sức ép từ bênngoài đối với việc tăng giá đồng Nhân dân tệ.
Ông Hoàng cho rằng một trong nhữngnhiệm vụ của chính phủ trong năm 2012 là ngăn chặn những biến động kinh tế lớndo ảnh hưởng từ tình trạng mất ổn định cả trong nước lẫn nước ngoài.
Ngoài ra,ông Hoàng cũng đề xuất việc điều chỉnh phù hợp thời hạn và hiệu quả của các quyđịnh nhằm ngăn chặn nguy cơ những quy định không hợp thời sẽ làm gia tăng thêmsức ép đối với tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, đối với chính sách tiền tệ thậntrọng mà Bắc Kinh đang thực hiện nhằm ngăn chặn giá tiêu dùng tăng, ông Hoàngthừa nhận không có khả năng chính sách này sẽ được được nới lỏng đáng kể trongnăm 2012./.