Trung Quốc tăng cường hỗ trợ ngành hàng không, ngoại thương

Ngày 26/5, Bộ Tài chính và Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết nước này sẽ cung cấp trợ cấp tài chính cho các hãng hàng không nội địa bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19 và giá dầu tăng.
Trung Quốc tăng cường hỗ trợ ngành hàng không, ngoại thương ảnh 1(Nguồn: nzherald.co.nz)

Ngày 26/5, Bộ Tài chính và Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết nước này sẽ cung cấp trợ cấp tài chính cho các hãng hàng không nội địa bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19 và giá dầu tăng.

Theo thông tư được hai cơ quan trên công bố, từ ngày 21/5 đến ngày 20/7, các khoản trợ cấp sẽ được cung cấp với điều kiện số chuyến bay chở khách nội địa trung bình hàng ngày không quá 4.500 chuyến mỗi tuần.

Các khoản trợ cấp nhằm mục đích bù đắp khoản lỗ mà các hãng hàng không trong nước phải gồng gánh, với mức giới hạn 24.000 Nhân dân tệ (khoảng 3.595 USD) mỗi giờ.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) cho biết nước này sẽ nỗ lực để ổn định chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp ngoại thương. Phát biểu họp báo, người phát ngôn MOC Cao Phong cho biết hiệu quả của hoạt động logistics trên toàn quốc đang dần cải thiện và Trung Quốc sẽ đảm bảo vận chuyển hàng hóa ngoại thương thông suốt trên toàn quốc.

Ông nêu rõ: "Chúng tôi sẽ giải quyết kịp thời các vấn đề mà các doanh nghiệp ngoại thương gặp phải và hỗ trợ các doanh nghiệp ngoại thương bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19 thực hiện tái mở cửa và sớm vận hành hết công suất."

[Hàng không Trung Quốc sa thải nhiều phi công do ảnh hưởng nCoV]

Để giảm bớt sức ép từ vấn đề logistics quốc tế, ông Cao Phong cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường liên lạc và phối hợp với các quốc gia dọc theo các tuyến tàu chở hàng quốc tế nhằm cải thiện thủ tục thông quan và hiệu quả hoạt động, đồng thời khai thác tiềm năng của vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không để đảm bảo các bộ phận, thiết bị và sản phẩm quan trọng được vận chuyển thông suốt.

Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục tối ưu hóa môi trường kinh doanh, cũng như tăng cường thúc đẩy thương mại tự do để hỗ trợ sự phát triển của hoạt động ngoại thương.

Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện một gói chính sách quy mô lớn, được kỳ vọng sẽ đưa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trở lại đúng hướng. Nước này dự kiến sẽ triển khai 33 biện pháp trong 6 lĩnh vực, chủ yếu là tài khóa và các biện pháp liên quan, để ổn định hoạt động kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục