Trung Quốc thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ

Kim ngạch thương mại song phương Ấn-Trung hiện đạt 49,5 tỷ USD, chiếm 8,7% tổng kim ngạch thương mại của Ấn Độ.

Theo tờ The Economic Times, Trung Quốc đã “soán ngôi” của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong năm tài chính hiện nay.

Kim ngạch thương mại song phương Ấn-Trung đạt 49,5 tỷ USD, chiếm 8,7% tổng kim ngạch thương mại của Ấn Độ. Trong khi thương mại của Ấn Độ với Mỹ đạt 46 tỷ USD (chiếm 8,1%, xếp thứ hai) và với UAE đạt 45,4 tỷ USD (chiếm 8%, đứng vị trí thứ ba) trong chín tháng đầu (từ tháng 4-12/2013) của tài khóa hiện nay.

Trong tài khóa 2012-2013, UAE là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ.

Kim ngạch xuất-nhập khẩu của Ấn Độ với Trung Quốc năm 2004 chỉ đạt 7 tỷ USD, nhưng tăng lên 38 tỷ USD năm 2008 và 65 tỷ USD năm 2013.


Ông Sharad Jaipuria, người đứng đầu Phòng nghiên cứu PHD về thương mại và công nghiệp Ấn Độ, cho biết xu hướng ngoại thương của nước này đã có sự thay đổi về cấu trúc trong thập niên qua.

Doanh số thương mại và thị phần của Ấn Độ với các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi tăng lên, trong khi thị phần của các đối tác thương mại truyền thống có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, với sự phục hồi nhu cầu tại các nền kinh tế tiên tiến, Mỹ đã nổi lên trở thành điểm xuất khẩu hàng đầu của Ấn Độ. Xuất khẩu từ tháng 4012/2013 của Ấn Độ sang thị trường Mỹ đạt 29,3 tỷ USD; còn xuất khẩu tới UAE là 22,3 tỷ USD và xuất khầu sang Trung Quốc đạt 10,8 tỷ USD.

Trong tài khóa 2012-2013, UAE là địa bàn xuất khẩu hàng đầu của Ấn Độ; tiếp đó là Mỹ và Singapore.

Vương quốc Anh và Đức “xuống hạng” trong danh sách những thị trường xuất khẩu hàng đầu của Ấn Độ. Bỉ và Italy bị gạt ra khỏi danh sách này, trong lúc các nước Saudi Arabia và Hà Lan lại có tên danh sách.

Một diễn biến quan trọng là Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Iraq và Thụy Sĩ nằm trong danh sách 10 nước hàng đầu về xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.