Trung Quốc tự tin đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018

Trung Quốc tự tin sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng quanh mức 6,5% trong năm nay, bất chấp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn do căng thẳng với Mỹ.
Trung Quốc tự tin đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 ảnh 1Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Hải Nam, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung Quốc tự tin sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng quanh mức 6,5% trong năm nay, bất chấp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sáu tháng cuối năm do căng thẳng thương mại gia tăng với Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/7, người phát ngôn Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia (NDRC), ông Nghiêm Bằng Trình cho biết Trung Quốc có không gian chính sách rộng rãi để ứng phó với bất kỳ cú sốc nào.

Ông nêu rõ: "Về tổng thể, chúng tôi có niềm tin, có các điều kiện và có đủ khả năng đối phó hiệu quả với những sự bất ổn của nền kinh tế thế giới, cũng như đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra từ đầu năm nay."

Về những quan điểm cho rằng Trung Quốc sẽ trải qua giai đoạn khó khăn để duy trì đà phát triển kinh tế ổn định, ông Nghiêm Bằng Trình cho biết nước này sẽ cải thiện tính linh hoạt của chính sách kinh tế vĩ mô và đảm bảo ổn định các nền tảng của kinh tế vĩ mô. Đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Bắc Kinh sẽ có những biện pháp giúp đỡ có trọng điểm sau khi đánh giá mức độ ảnh hưởng. Tuy nhiên, ông Nghiêm Bằng Trình không công bố chi tiết về các biện pháp này.

Cũng theo ông Nghiêm Bằng Trình, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cũng sẽ mở rộng hoạt động đầu tư hiệu quả và tìm kiếm cách thức để thúc đẩy nhu cầu trong nước. Ông cũng viện dẫn một loạt yếu tố hỗ trợ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, như tỷ lệ thâm hụt ngân sách, nợ nhà nước thấp, các ngân hàng thương mại có tỷ lệ vốn và dự trữ cao, nợ doanh nghiệp có xu hướng giảm và hàng loạt công cụ chính sách mà nhà nước có thể sử dụng.

Ông Nghiêm Bằng Trình cho biết trong nửa đầu năm 2018, NDRC đã thông qua 102 dự án đầu tư tài sản cố định với số tiền lên tới 260,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 39 tỷ USD).

[Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong quý 2]

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc công bố số liệu tăng trưởng trong quý hai giảm và mức độ mở rộng của hoạt động sản xuất trong tháng Sáu tại Trung Quốc cũng ghi nhận mức thấp nhất trong vòng hai năm. Các số liệu này báo hiệu các điều kiện kinh doanh sẽ xấu đi trong những tháng tiếp theo khi mà áp lực thương mại gia tăng.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế dự báo Bắc Kinh vẫn sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm nay. Ngoài ra, các nhà kinh tế của ngân hàng Hà Lan ING nhận định: "Nếu chiến tranh thương mại thật sự tác động xấu đến nền kinh tế, Chính phủ Trung Quốc về căn bản sẽ tăng đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao. Điều này sẽ giúp ổn định tăng trưởng kinh tế và an ninh lao động nhằm ngăn chặn sự bất ổn xã hội."

Tuy nhiên, ING cảnh báo bất chấp các chính sách hỗ trợ tài chính và tiền tệ của chính phủ, hoạt động sản xuất công nghiệp sẽ chậm lại và gây ảnh hưởng đến vấn đề tăng lương và sức tiêu thụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục