Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Argentina HectorTimerman sau cuộc hội đàm ngày 12/5 với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần ĐứcMinh, đang ở thăm Argentina.
Ngoại trưởng Timerman cho biết hai nước đã nhất trítăng cường trao đổi thương mại thông qua các doanh nghiệp và đồng tiền của mìnhđể giảm bớt sự phụ thuộc vào các tập đoàn xuyên quốc gia và đồng tiền của nướcthứ ba.
Về phần mình, Bộ trưởng Trần Đức Minh tuyên bố Trung Quốc đang cân nhắccác dự án đầu tư trị giá 14 tỷ USD tại Argentina, đồng thời cho biết Bắc Kinhvừa ký thỏa thuận mua 500.000 tấn dầu đậu tương của quốc gia Nam Mỹ này.
Đâyđược coi là dấu hiệu phục hồi trong việc mua bán dầu đậu tương giữa hai nước,với một bên là Trung Quốc - nước nhập khẩu lớn nhất, và Argentina - nhà xuấtkhẩu lớn nhất thế giới mặt hàng này.
Trong năm 2010, Trung Quốc nhập 1,34 triệutấn dầu đậu tương từ Argentina, giảm 43,9% so với năm trước đó do Bắc Kinh ápdụng lệnh cấm nhập khẩu mặt hàng này trong vòng sáu tháng để trả đũa thương mạiBuenos Aires.
Liên quan tới những tranh cãi về các biện pháp chống bán phá giácủa Buenos Aires, từng ảnh hưởng nhiều tới việc nhập khẩu hàng hóa từ TrungQuốc, Bộ trưởng Trần Đức Minh cho biết hai nước đã giảm đáng kể những khác biệttrong vấn đề này và với những sản phẩm đang trong diện điều tra, hai bên đã nhấttrí áp dụng quy chế tham vấn hữu nghị./.