Trung Quốc và New Zealand nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh

Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, hai bên đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác về thương mại, nông-lâm nghiệp, giáo dục, khoa học và đổi mới.
Trung Quốc và New Zealand nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh ảnh 1Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: EPA)

Lãnh đạo Trung Quốc và New Zealand nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tập trung thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Ngày 28/6, tại cuộc gặp ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) giữa Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường, hai bên đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác về thương mại, nông-lâm nghiệp, giáo dục, khoa học và đổi mới.

Ông Hipkins cho biết đây là cơ hội tái khẳng định tầm quan trọng các mối liên kết thương mại giữa hai nước.

Ông nhấn mạnh trong năm 2022, tổng kim ngạch thương mại New Zealand-Trung Quốc đạt hơn 40 tỷ NZ (tương đương 24 tỷ USD).

Trung Quốc tiếp tục nằm trong nhóm thị trường xuất khẩu lớn nhất của New Zealand. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Chuyến công du 5 ngày đánh dấu lần đầu tiên ông Hipkins tới Trung Quốc kể từ khi đảm nhiệm cương vị Thủ tướng New Zealand tháng 1/2023.

[Trung Quốc-Đức tăng cường thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống]

Tháp tùng ông là phái đoàn đại diện các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, bao gồm du lịch và giáo dục.

Trước đó, ngày 27/6, ông Hipkins đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phía Bắc Kinh nêu rõ sẵn sàng hợp tác với Wellington để tăng cường Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ổn định, thúc đẩy “tự do hóa và tạo thuận lợi” cho thương mại và đầu tư, đồng thời tạo ra môi trường kinh doanh tốt hơn cho các doanh nghiệp đến đầu tư và hoạt động ở cả hai quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục