Trung Quốc-Mỹ nhất trí liên lạc và tăng cường thương mại song phương

Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa đại diện hai nền kinh tế hàng đầu thế giới kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền từ tháng Một.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 26/5 thông báo Phó Thủ tướng nước này, ông Lưu Hạc, Trưởng đoàn Trung Quốc về Đối thoại Kinh tế toàn diện Trung-Mỹ, đã điện đàm về thương mại với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai vào sáng 27/5.

Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa đại diện hai nền kinh tế hàng đầu thế giới kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền từ tháng Một.

[Cạnh tranh Trung-Mỹ làm suy yếu kinh tế thị trường]

Theo bộ trên, hai bên đã nhất trí rằng việc tăng cường thương mại song phương là rất quan trọng và nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc.

Trước đó, ngày 19/3, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc gặp tại Alaska (Mỹ), tuy nhiên hai bên không đạt được sự nhất trí nào về vấn đề thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục