Trung-Mỹ chuẩn bị công bố thỏa thuận hợp tác thương mại?

Văn bản thỏa thuận này rất quan trọng, mang dấu ấn cạnh tranh giữa hai bên, trên thực tế chính là sự định nghĩa lại về quan hệ thương mại Trung-Mỹ trong thời kỳ mới.
Vận chuyển hàng hóa tại cảng Tangshan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Vận chuyển hàng hóa tại cảng Tangshan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 25/2 đưa tin Tổng thống Trump cho biết sẽ gia hạn thời gian áp thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc vào ngày 1/3.

Các động thái của Trung Quốc và Mỹ cho thấy đàm phán thương mại đã giải quyết được phần lớn vấn đề tồn tại và hai bên đang chuẩn bị cho hiệp định bằng văn bản.

Đương nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc thỏa thuận của hai bên đã cơ bản hoàn tất mà vẫn cần tiếp tục nỗ lực.

Thỏa thuận này liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng như việc Mỹ phát động xung đột thương mại, biện pháp trả đũa của Trung Quốc, việc xây dựng lại nhận thức của hai bên đối với những vấn đề này.

Văn bản thỏa thuận này rất quan trọng, mang dấu ấn cạnh tranh giữa hai bên và được đưa ra trên cơ sở cân nhắc đến việc hợp tác thì hai bên cùng có lợi, đấu tranh thì đều tổn thất.

Văn bản thỏa thuận này trên thực tế chính là sự định nghĩa lại về quan hệ thương mại Trung-Mỹ trong thời kỳ mới.

[Mỹ chính thức lùi thời hạn tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc]

Hiện nay hai bên có hai nhiệm vụ. Một là làm tốt các công việc còn lại trong giai đoạn cuối cùng về đàm phán thương mại, bảo đảm ký kết được thỏa thuận, không để một số bất đồng tồn đọng ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình đàm phán.

Đến giai đoạn này, hai bên càng cần giữ sự bình tĩnh, lý tính, tránh việc theo đuổi lợi ích nhỏ ảnh hưởng đến đại cục.

Hai là, hai bên cần làm tốt các công tác về mặt định hướng dư luận xã hội nhằm bảo đảm dư luận hai nước đều hiểu rõ, ủng hộ thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên.

Hai nước cần phòng ngừa một số dư luận quá khích gây ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng về văn bản thỏa thuận song phương, khiến việc thực hiện thỏa thuận gặp khó khăn.

Đối với Trung Quốc, cần thấy rằng sự tồn tại của nhận thức và chủ trương khác nhau đối với xung đột thương mại và đàm phán thương mại là hết sức bình thường.

Đây là vấn đề lớn, liên quan đến cả nước, nên lợi ích giữa các ngành, các doanh nghiệp, cá nhân là khác nhau.

Trong vấn đề lợi ích còn phân ra lợi ích trước mắt, trung hạn, dài hạn. Tính đa dạng trong lợi ích là cội nguồn của những luồng dư luận khác nhau. Đối với những luồng dư luận trái chiều, ngoài việc định hướng, còn cần biện pháp xử lý kiên quyết.

Văn bản thỏa thuận giữa hai nước không thể đặt dấu chấm hết cho mọi bất mãn, khó khăn, bất đồng giữa hai bên, nhưng một khi đã được ký kết, nó sẽ trở thành dấu mốc quan trọng để điều chỉnh lại quan hệ Trung-Mỹ đầy phức tạp.

Điều đó đồng nghĩa với việc đứng trước các loại vấn đề khác nhau, Trung-Mỹ cần cùng nhau tạo ra một con đường mang tính xây dựng và qua đó chứng minh hai nước có khả năng vượt qua khó khăn. Tóm lại, hợp tác để giải quyết vấn đề sẽ khiến cho hai nước luôn thu được lợi ích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục