Truyền thông Hàn Quốc lo ngại về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngày 28/2, truyền thông Hàn Quốc đã đưa ra nhiều lo ngại sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) tại cuộc họp mở rộng với các quan chức hai nước trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội, ngày 28/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) tại cuộc họp mở rộng với các quan chức hai nước trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội, ngày 28/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 28/2, truyền thông Hàn Quốc đã đưa ra nhiều lo ngại sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng thông tấn Yonhap cho rằng “chiếc đồng hồ” về tình hình an ninh tại Bán đảo Triều Tiên “đã bị vặn về số không.”

Theo Yonhap, những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên “đang đứng ở ngã tư đường.”

['Vấn đề hạt nhân không thể giải quyết trong một sớm một chiều']

Trong khi đó, báo Financial News hoài nghi về khả năng Washington và Bình Nhưỡng có thể duy trì đà đối thoại.

Tờ báo này dự đoán, những nỗ lực đàm phán hạt nhân Triều Tiên sẽ còn phải trải qua một cuộc chiến lâu dài.

Dự kiến, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có bình luận về cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim vào cuối ngày 28/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục