TT-Huế: Thanh niên 18 tuổi đuối nước khi bơi ra biển cứu bạn

Tai nạn thương tâm xảy ra khi một nhóm thanh niên rủ nhau đi tắm biển đúng hôm có gió to, sóng lớn đã cuốn 2 người ra xa và một người không thể trở về.
TT-Huế: Thanh niên 18 tuổi đuối nước khi bơi ra biển cứu bạn ảnh 1Không nên đi tắm biển khi có sóng to gió lớn. Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Qua hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng gần 13 giờ ngày 2/5, lực lượng chức năng thị xã Hương Trà và cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tìm thấy thi thể Nguyễn Ngọc Huy, 18 tuổi, bị đuối nước ở bãi biển xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, khoảng 15 giờ ngày 1/5, Nguyễn Ngọc Huy ở phường Trường An, thành phố Huế cùng với em trai và 4 người bạn là Phúc, Hải, Bình, Thơ, Quang về bãi biển tại bờ kè thôn Thái Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương để tắm biển.

Khoảng 16 giờ ngày 1/5, ở khu vực bãi biển trên có gió lớn, sóng biển cao gần 1m, nhận thấy Bình bị đuối sức, Nguyễn Ngọc Huy đã bơi ra để cứu bạn nhưng cả hai đều bị sóng cuốn ra xa.

[Quảng Ngãi: Nam thanh niên bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển]

Những người còn lại trong nhóm đã lập tức chạy đến quán của anh Hồ Tân Lập ở gần đó để cầu cứu.

Khi anh Lập cùng với khách trong quán chạy đến thấy Huy và Bình bị sóng cuốn xa cách bờ khoảng 100m. Anh Hồ Tân Lập bơi ra và cứu được Bình vào bờ, còn Huy bị sóng cuốn chìm.

Hiện nay, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình mai táng; các tổ chức xã hội cũng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trường hợp tai nạn đáng tiếc trên là lời cảnh báo không nên tắm biển khi có gió lớn, sóng to ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục