TTK LHQ ca ngợi Giải thưởng Nobel Hòa bình vinh danh WFP

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã ca ngợi Giải thưởng Nobel Hòa bình trao cho Chương trình Lương thực thế giới, gọi đây là công việc tổ chức này là “vượt trên khuôn khổ của chính trị”.
TTK LHQ ca ngợi Giải thưởng Nobel Hòa bình vinh danh WFP ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 9/10 đã ca ngợi Giải thưởng Nobel Hòa bình trao cho Chương trình Lương thực thế giới (WFP), gọi công việc hướng đến nhân đạo của WFP là “vượt trên khuôn khổ của chính trị”.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trong một tuyên bố, ông Antonio Guterres bày tỏ sự vui mừng trước quyết định của Ủy ban Nobel trao Giải thưởng Hòa bình năm nay cho WFP.

[Những hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn từ giải Nobel Hòa bình 2020]

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng “WFP là tổ chức ứng phó đầu tiên trên thế giới đối với tình trạng mất an ninh lương thực. Trong một thế giới sung túc, việc hàng trăm triệu người đi ngủ mỗi đêm với cái bụng rỗng là vô lương tâm. Hàng triệu người khác hiện đang trên bờ vực của nạn đói do đại dịch COVID-19. Những người phụ nữ và nam giới của WFP đã dũng cảm vượt qua nguy hiểm và khoảng cách để cung cấp thức ăn cứu sống những người bị tàn phá do xung đột, những người đang đau khổ vì thiên tai, những trẻ em và các gia đình không chắc chắn về bữa ăn tiếp theo”.

Tổng Thư ký Antonio Guterres bày tỏ nhiệt liệt chúc mừng Giám đốc điều hành WFP David Beasley và toàn thể nhân viên của WFP đã thúc đẩy các giá trị của Liên hợp quốc mỗi ngày và phục vụ sự nghiệp của chúng ta là các dân tộc, khi tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đánh dấu mốc kỷ niệm 75 năm ngày thành lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.