TTXVN tổ chức triển lãm ảnh Điện Biên Phủ ở Quảng Bình

Triển lãm ảnh tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa

60 bức ảnh về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được trưng bày tại triển lãm của Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Bình.
Triển lãm ảnh tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa ảnh 1Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Trung tâm Ảnh TTXVN giới thiệu về các bức ảnh trong triển lãm. (Ảnh: Đức Thọ/Vietnam+)

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), ngày 4/5, tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (khu Vũng Chùa-Đảo Yến, Quảng Bình), Tạp chí Nhiếp ảnh (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Ảnh Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hội Cựu chiến binh TTXVN tổ chức khai mạc triển lãm ảnh: “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Tham dự lễ khai mạc có ông Ngô Hà Thái, Phó Tổng giám đốc TTXVN; ông Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Trung tâm Ảnh TTXVN cùng đoàn cán bộ TTXVN.

Về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình có lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Bình, Bộ đội biên phòng Quảng Bình cùng hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền tổ quốc về viếng Đại tướng cùng tham dự…

Triển lãm kéo dàu tới ngày 14/5, trưng bày 60 bức ảnh chọn lọc về diễn biến của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp do các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam thực hiện.

Đây là sự tri ân sâu sắc nhất đối với Người anh hùng dân tộc - vị Đại tướng huyền thoại của nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Triển lãm ảnh “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi” nhằm tôn vinh chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với sự chiến đấu hy sinh anh dũng vô song của bộ đội và nhân dân Việt Nam trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

60 bức ảnh được đặt dọc theo tuyến đường lên viếng mộ Đại tướng, kéo dài khoảng 50m. Kết cấu của triển lãm chia thành hai phần, giúp người xem có thể hình dung một cách chân thực nhất về diễn biến của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và những hình ảnh ấm áp tình người trong những lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm lại Điện Biên.

Mỗi bức ảnh trong triển lãm đều là một câu chuyện xuyên suốt thiên sử vàng chói lọi của cả dân tộc. Từ những hình ảnh đầu tiên khi Hồ Chủ tịch cùng Bộ Chính trị họp bàn quyết định mở chiến dịch lịch sử, tiếp đến là diễn biến cuộc chiến đấu gian khổ, khốc liệt mà vô cùng vinh quang của quân và dân ta giành giật với địch từng tấc đất thiêng liêng của quê hương; trong đó nổi bật lên là những hình ảnh phản ánh tài thao lược của vị Tổng Tư lệnh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Sau khi cuộc triển lãm kết thức, 60 bức ảnh sẽ được các đơn vị tặng lại cho tỉnh Quảng Bình để tổ chức treo triển lãm vào những dịp lễ và sẽ được trưng bày tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp để người dân tham quan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.