Tứ kết Cộng hòa Séc-Đan Mạch: Trận thư hùng cân tài cân sức

Cuộc đối đấu giữa Đan Mạch và Cộng hòa Séc được đánh giá là khá cân tài cân sức khi cả hai bên đều khá tương đồng khi xây dựng một lối chơi tập thể và vô cùng sắc bén.
Đan Mạch-Cộng hòa Séc được nhận định là cặp đấu cân sức ở tứ kết EURO 2020. (Nguồn: foottheball)
Đan Mạch-Cộng hòa Séc được nhận định là cặp đấu cân sức ở tứ kết EURO 2020. (Nguồn: foottheball)

Đều được đánh giá là những đội bóng ít có khả năng vào sâu tại kỳ EURO 2020, tuy nhiên, cả Đan Mạch và Cộng hòa Séc lại đang đứng trước cơ hội trở thành một trong 4 đội bóng hàng đầu của giải đấu sau những màn trình diễn thuyết phục ở vòng 1/8.

Nếu Đan Mạch giành chiến thắng nhẹ nhàng 4-0 trước xứ Wales trong một trận đấu hoàn toàn lấn lướt đối thủ thì Cộng hòa Séc đã tạo nên cú sốc khi đánh bại ứng viên vô địch Hà Lan một cách đầy thuyết phục với 2 bàn không gỡ.

Cuộc đối đấu giữa Đan Mạch và Cộng hòa Séc được đánh giá là khá cân tài cân sức khi cả hai bên đều khá tương đồng khi xây dựng một lối chơi tập thể và vô cùng sắc bén trong những tình huống phản công để trừng phạt những sai lầm nhỏ nhất của đối thủ.

Tuy nhiên, chính việc có chung triết lý bóng đá sẽ khiến cả hai đều gặp khó khi lựa chọn cách tiếp cận trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng này.

[EURO 2020: Sống lại những ký ức tại thành phố Durban]

Sau chiến thắng 2 sao trước Hà Lan, Cộng hòa Séc hiện đang là đội bóng được đánh giá cao hơn bởi một hàng phòng ngự chắc chắn, không dễ bị khoan thủng.

Bên cạnh đó, nhìn lại suốt chặng đường đã qua của kỳ EURO 2020, có thể dễ dàng nhận thấy Cộng hòa Séc đã phải trải qua những khó khăn như thế nào khi đối thủ của họ đều là những đội bóng lớn tại châu lục như Anh, Croatia hay Hà Lan.

Dù lọt vào đến vòng tứ kết dựa trên lối chơi tập thể, tuy nhiên, không thể không nhắc đến vai trò cũng như đóng góp quan trọng cho Cộng hòa Séc của bộ đôi Tomas Soucek và Patrik Schick.

Nếu Soucek là trung tâm của hàng tiền vệ thông qua khả năng điều tiết lối chơi cũng như luôn tham gia tích cực trong các tình huống tấn công và phòng ngự thì tiền đạo sáng giá Patrik Schick lại chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất, là điểm cuối thường trực cho những tình huống tấn công của Cộng hòa Séc.

Trong trận đấu với Đan Mạch, Cộng hòa Séc cũng sẽ chào đón sự trở lại của hậu vệ trái Jan Boril sau án treo giò.

Tuy nhiên, không lấy gì làm chắc chắn cầu thủ 30 tuổi này có thể chắc suất đá chính, đặc biệt sau màn trình diễn ấn tượng của Pavel Kaderabek ở trận đấu với Hà Lan.

Về phía Đan Mạch, dù đoàn quân của Kasper Hjulmand bước đi trên con đường dễ dàng hơn nhiều so với Cộng hòa Séc song không thể phủ nhận lối chơi khoa học và kỷ luật của Đan Mạch.

Dù thiếu vắng nhạc trưởng Christian Eriksen song bộ đôi tiền vệ Pierre-Emil Højbjerg-Thomas Delaney đã hoàn thành tốt nhiệm vụ duy trì quyền kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Nếu bộ đôi này có thể kiềm tỏa tốt Tomas Soucek bên phía Cộng hòa Séc để giành lợi thế trong việc kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Mikkel Damsgaard và Martin Braithwaite chơi tự do và nguy hiểm hơn ở khu vực hành lang cánh.

Ở hàng phòng ngự, sau khi trải qua chấn thương và phải nghỉ sớm trong trận đấu với xứ Wales, hậu vệ đội trưởng Simon Kjaer đã gần như bình phục và nhiều khả năng sẽ vẫn góp mặt trong hàng hậu vệ 3 người của Đan Mạch.

Bên cạnh đó, Đan Mạch cũng đón chào sự trở lại của Daniel Wass và Yussuf Poulsen, 2 cầu thủ không thể góp mặt trong trận đấu vòng 1/8 do chấn thương.

Trận đấu giữa Đan Mạch và Cộng hòa Séc được đánh giá sẽ diễn ra một cách cân bằng và trong trường hợp không có bên nào bất ngờ có bàn thắng sớm, nhiều khả năng hai đội có thể phải trải qua 120 phút thi đấu hiệp phụ và thậm chí là loạt sút luân lưu đầy may rủi để có thể tìm ra người chiến thắng./.

Một số thông tin đáng chú ý:

- Trận đấu diễn ra lúc 23h ngày 3/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Baku Olympic ở Azerbaijan.
- Đan Mạch và Cộng hòa Séc đã gặp nhau tổng cộng 11 lần và 6 trong số này là kết quả hòa. Đáng chú ý, 5 trong 6 lần đối đầu gần nhất cả hai bên đều bất phân thắng bại.
- Hai đội từng gặp nhau tại vòng tứ kết EURO 2004 với chiến thắng 3-0 thuộc về Cộng hòa Séc. Đây là chiến thắng đậm nhất của Cộng hòa Séc và đồng thời cũng là thất bại nặng nề nhất của Đan Mạch tại một vòng chung kết EURO.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục