Tuần lễ sản phẩm Việt Nam tại chuỗi metro ở Đức

Trong ngày 31/5, Tuần lễ sản phẩm Việt Nam được triển khai đồng thời tại toàn bộ 117 cơ sở bán hàng của Metro trên nước Đức.
Ngày 31/5, Lễ khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt Nam đã diễn ra tại cửa hàng Metro ởtrung tâm Berlin, Đức.

Chương trình có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hồ Thị KimThoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng, Đạibiện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Đức Bùi Ngọc Toàn, Quốc vụ khanh Bộ Kinhtế, Công nghệ và Nghiên cứu bang Berlin Christoph von Knobelsdorff, đại diệnNgân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) và nhiều doanh nhân người Việt tạiĐức.

Phát biểu khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt Nam, ông Frans W. H. Muller, Tổng giámđốc tập đoàn Metro đã nhấn mạnh những tiềm năng của sản phẩm hàng hóa và thịtrường Việt Nam, nêu lên những thành công của Metro tại Việt Nam trong 10 nămqua.

Kể từ khi bước vào thị trường Việt Nam năm 2002, tới nay, Metro đã mở được 17cơ sở bán hàng tại Việt Nam và trong năm nay sẽ mở thêm 3 cơ sở mới, nâng tổngsố cơ sở bán hàng lên 20 với tổng số vốn đầu tư lên tới 250 triệu Euro.

Ông Muller cho biết, Metro đã hợp tác với Chính phủ Việt Nam và chính quyềnnhiều địa phương để xây dựng những trung tâm mua hàng tại nhiều địa phương đểcung ứng hàng hóa đảm bảo chất lượng cho Metro để bán trong nước cũng như đểxuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới như sang châu Âu và châu Á.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng nhiều hàng hóa Việt Nam như cá tra, cá basa sẽkhẳng định vị thế của mình trên thị trường Đức và châu Âu. Theo ông Muller, cũngtrong ngày 31/5, Tuần lễ sản phẩm Việt Nam được triển khai đồng thời tại toàn bộ117 cơ sở bán hàng của Metro trên nước Đức. Hiện nay, tập đoàn Metro có trên 750siêu thị tại hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hồ Thị Kim Thoanêu rõ, với việc quan hệ Đức-Việt được nâng lên tầm quan hệ chiến lược và kimngạch thương mại hai chiều đã tăng lên 5,5 tỉ USD trong năm 2011 cũng như nhiềusản phẩm Việt Nam đã được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, Việt Nam mong muốncác sản phẩm của mình sẽ được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới hơn nữathông qua trên 750 siêu thị của Metro.

Bà bày tỏ hy vọng thông qua các hoạt động xuất khẩu này có thể nắm bắt tốthơn thị hiếu người tiêu dùng để cải thiện các sản phẩm của mình và tăng thị phầnở châu Âu cũng như tăng các mặt hàng của Việt Nam có thể xuất khẩu qua các nướcthông qua hệ thống siêu thị Metro.

Quốc vụ khanh Christoph von Knobelsdorff phát biểu cho biết, người Việt Nam vàthành phố Berlin đã có truyền thống phát triển tốt. Người Việt Nam ở Đức thườngđược mệnh danh là "Người Phổ ở châu Á" bởi đặc tính cần cù và kỷ luật của họ,đặc biệt là trẻ em Việt Nam học rất giỏi ở trường phổ thông trung học nên thườngđược các cơ quan, công ty ở Đức rất quan tâm tuyển chọn.

Trong suốt thời gian tổ chức Tuần lễ sản phẩm Việt Nam tại Metro, cờ Việt Namđược treo ở hàng cột ngoài cổng chính cũng như hàng loạt cờ nhỏ Việt Nam đượcchăng khắp nơi trong siêu thị và mọi hàng hóa đến từ Việt Nam đều được gắn cờ đểnhấn mạnh rằng đây là các sản phẩm Việt Nam./.

Văn Long-Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.