Tưng bừng ngày hội Trung Thu của trường Việt ngữ Cây tre ở Nhật Bản

Tết Trung Thu là ngày hội dành cho thiếu nhi cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật Bản khẳng định tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến thế hệ trẻ.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ của học sinh trường Việt ngữ Cây Tre tại ngày hội Trung Thu. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)
Một tiết mục biểu diễn văn nghệ của học sinh trường Việt ngữ Cây Tre tại ngày hội Trung Thu. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 28/9, tại Osaka, Trường Việt ngữ Cộng đồng Cây Tre đã tổ chức chương trình Tết Trung Thu với sự tham gia đông đảo của học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo cùng bạn bè trong cộng đồng.

Chương trình được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đồng hành và hỗ trợ.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của ngày hội Trung Thu là phần vinh danh và trao thưởng. Nhiều em học sinh có thành tích nổi bật trong học tập đã được trao giấy khen, khích lệ tinh thần học tập và tình yêu tiếng Việt nơi đất khách.

Bên cạnh đó, các thầy cô giáo của Trường Việt ngữ Cộng đồng Cây Tre đã vinh dự nhận giấy khen trực tiếp từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka ghi nhận những nỗ lực, cống hiến thầm lặng trong sự nghiệp gìn giữ và truyền dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Chương trình nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các tình nguyện viên và phụ huynh trong khâu tổ chức, góp phần tạo nên thành công chung. Các phụ huynh cũng như các em nhỏ đều bày tỏ sự vui mừng khi được tham gia ngày hội Trung Thu truyền thống.

Sự kiện thu hút hơn 100 học sinh cùng gia đình. Các em được hòa mình vào không khí Trung Thu truyền thống với nhiều hoạt động hấp dẫn như rước đèn ông sao, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian và phá cỗ trông trăng.

Tiếng cười rộn ràng và những chiếc đèn lồng lung linh đã mang đến cho các em một mùa Trung Thu trọn vẹn, ấm áp tình quê hương.

Chị Nguyễn Thanh Thúy, một Việt kiều sinh sống tại Osaka, xúc động bày tỏ đây là lần đầu tiên đưa con đến tham gia Tết Trung Thu tại Nhật Bản và con chị rất vui khi được hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt của ngày hội. Không chỉ vậy, các cháu còn được nhận từ ban tổ chức những gói quà Trung Thu rất đẹp và ý nghĩa.

Bé Huỳnh Kim Sa, 9 tuổi, hào hứng khoe được tham gia đội múa biểu diễn cho ngày hội Trung Thu của cộng đồng người Việt tại Osaka.

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai, nhấn mạnh: “Tết Trung Thu là ngày hội dành cho thiếu nhi và cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật Bản khẳng định tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến thế hệ trẻ.”

Bà khẳng định: “Đây cũng là một phần trong nỗ lực thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vững mạnh, gắn bó với quê hương.”

Với tinh thần đoàn kết, gắn bó và hướng về nguồn cội, Tết Trung Thu của Trường Việt ngữ Cộng đồng Cây Tre không chỉ là ngày hội tuổi thơ, mà còn là dịp để kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng bản sắc Việt Nam trên đất Nhật.

Gìn giữ và phát huy tiếng Việt đồng hành với bảo tồn và trao truyền những nét đẹp văn hóa truyền thống cho những người thế hệ trẻ Việt Nam tại nước ngoài là điều cần thiết để xây dựng một cộng đồng Việt Nam đoàn kết, vững mạnh và hướng về quê hương, đóng góp cho Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.

Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở Gampaha, Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện thăm hỏi về mưa lớn và lũ lụt tại Sri Lanka

Ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.