Tưng bừng “Ngày Việt Nam tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva"

Tại lễ khai mạc, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Quỳnh Mai bày tỏ vui mừng về mối quan hệ truyền thống Việt Nam-Nga tiếp tục phát triển cả chiều rộng, lẫn chiều sâu thời gian qua.
Tưng bừng “Ngày Việt Nam tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva" ảnh 1Chương trình văn nghệ đặc sắc tạo dấu ấn đậm nét trong Ngày Việt Nam 2021. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 29/4, lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại trường Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) đã phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc trường MGIMO tổ chức “Ngày Việt Nam tại MGIMO” với nhiều hoạt động phong phú và có ý nghĩa trước thềm kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại lễ khai mạc, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Quỳnh Mai bày tỏ vui mừng về mối quan hệ truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển cả chiều rộng, lẫn chiều sâu thời gian qua; khẳng định Liên bang Nga có vị trí đặc biệt quan trọng và là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, bà Mai bày tỏ cảm ơn ban lãnh đạo MGIMO, Trung tâm ASEAN luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam trong học tập và hoạt động ngoại khóa; đánh giá cao vai trò và uy tín của MGIMO trong công tác đào tạo; tin tưởng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Thay mặt lãnh đạo trường MGIMO, ông Andrey Baykov, Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế nhấn mạnh, Việt Nam ngày nay là đối tác quan trọng của Liên bang Nga. Hai nước đã triển khai nhiều dự án trong các lĩnh vực, từ thương mại, kinh tế, năng lượng đến khoa học kỹ thuật, quân sự, cũng như hợp tác chống lại các mối đe dọa và thách thức mới, trong đó có cuộc chiến chống COVID-19.

[Míttinh trọng thể nhân kỷ niệm 46 năm thống nhất đất nước tại Nga]

Ông Andrey Baykov nhấn mạnh, hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi văn hóa, giáo dục và giao lưu thanh niên cũng là lĩnh vực quan trọng trong mối quan hệ Liên bang Nga-Việt Nam. Sự kiện hôm nay đã minh chứng cho điều này, khi có đông đảo mọi người đến tham gia trực tiếp và kết nối trực tuyến từ nhiều thành phố khác của Liên bang Nga. Ông Andrey Baykov hy vọng, chương trình sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

Điểm nhấn của “Ngày Việt Nam tại MGIMO” là Hội thảo khoa học “Việt Nam trong hệ thống quan hệ quốc tế hiện nay: tìm kiếm giải pháp cho những thách thức mới.” Hội thảo gồm 02 phiên thảo luận và hàng chục tham luận, thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia cũng như sinh viên chuyên ngành Việt Nam học đến từ nhiều trường đại học danh tiếng tại Nga như Đại học tổng hợp quốc gia Moskva, Đại học hữu nghị các dân tộc, Đại học Tổng hợp Saint-Peterburg, Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông…

Tưng bừng “Ngày Việt Nam tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva" ảnh 2Quang cảnh hội thảo với chủ đề "Việt Nam trong hệ thống quan hệ quốc tế: Tìm giải pháp cho những thách thức mới." (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nga, bà Ekaterina Koldunova, quyền Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO vui mừng cho biết sự kiện “Ngày Việt Nam tại MGIMO” năm nay được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 46 năm Ngày chiến thắng 30/4 và được nối lại sau một năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Bà Ekaterina Koldunova khẳng định vai trò của Việt Nam đã gia tăng đáng kể trong hệ thống quan hệ quốc tế hiện đại và điều này đã được phản ánh trong Hội thảo khoa học do Trung tâm ASEAN tổ chức.

Bà Koldunova nói: “Về kinh tế, chúng tôi rất ấn tượng về sự phát triển của các bạn trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một con hổ, con rồng mới ở châu Á. Không chỉ thế, trong lĩnh vực chính trị, Việt Nam với tầm nhìn chiến lược về tương lai còn đóng vai trò trung tâm trong khu vực và vai trò quan trọng trên trường quốc tế.” 

Trong khuôn khổ “Ngày Việt Nam tại MGIMO” còn diễn ra một loạt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ hết sức đặc sắc như Hội chợ hàng Việt Nam; Triển lãm tranh “Con người và thiên nhiên Việt Nam;” Chương trình tìm hiểu về văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên Nga và giới thiệu ẩm thực Việt Nam./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục