Tuyên Quang: Phát hiện 3 quả bom sót lại từ thời chiến tranh

Ba quả bom được xác định cùng chủng loại là bom xích mang ký hiệu MK-81, sót lại từ kháng chiến chống Pháp, mỗi quả có đường kính 35cm, dài khoảng 1m, nặng khoảng 150kg.
Tuyên Quang: Phát hiện 3 quả bom sót lại từ thời chiến tranh ảnh 1Khu vực phát hiện 3 quả bom. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 9/6, người dân xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang phát hiện một quả bom tại bờ sông Lô, gần khu vực đền Thượng, xóm 8, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang và đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo tìm kiếm, phát hiện thêm 2 quả bom nằm dưới sông gần vị trí của quả bom đầu tiên.

[Quảng Trị: Phát hiện quả bom nặng 230kg dưới lòng sông Thạch Hãn]

Ba quả bom được xác định cùng chủng loại là bom xích mang ký hiệu MK-81, sót lại từ kháng chiến chống Pháp, mỗi quả có đường kính 35 cm, dài khoảng 1 m, nặng khoảng 150kg.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tuyên Quang phối hợp với lực lượng Công an, dân quân địa phương phong tỏa hiện trường, cắm biển cấm, biển báo khu vực nguy hiểm, cắt cử lực lượng canh gác 24/24 giờ.

Đồng thời, lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch để tiến hành tiêu hủy 3 quả bom trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục