Tuyển Tây Ban Nha chưa có sự chuẩn bị tốt nhất

Chỉ giành chiến thắng sát nút trước đội tuyển Arập Xêút, Tây Ban Nha chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết sắp tới.
Với một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch như Tây Ban Nha, thắng chật vật một đối thủnhư Arập Xêút, vốn không được dự World Cup năm nay là một kết quả cũng đángthất vọng chẳng kém gì một thất bại.

Huấn luyện viên Del Bosque có thể vẫn tìm ra được những lýlẽ để bảo vệ các học trò trước giới truyền thông, nhưng trong thâm tâm, ông biếtrằng mình sẽ có rất nhiều việc phải làm trong 11 ngày sắp tới.

Chỉ là vấn đề thói quen?

Khách quan mà nói, việc tuyển Tây Ban Nha chưa thể tìm lại được phong độ tốt nhất của họ làđiều hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được. Trận đấu với Arập Xêút mới chỉlà trận đấu đầu tiên sau nhiều tháng của Tây Ban Nha và cộng với việc cáctuyển thủ chỉ mới tập cùng nhau được mấy ngày, lại toàn tập nặng, chẳng có gìđáng ngạc nhiên khi họ chưa giũ bỏ được sức ỳ, chưa tìm lại được cảm giác trậnđấu cũng như không thể hiện được sự ăn ý, nhịp nhàng trong từng pha phối hợp.

Theo thời gian và qua thực tiễn thi đấu, những yếu tố mất đi một cách tạm thờiấy sẽ tự động quay trở lại, tất nhiên là theo những chừng mực khác nhau. Đó làlý do giải thích tại sao các đội tuyển trước mỗi giải đấu lớn rất tích cực đágiao hữu, và thường là với những đối thủ yếu hơn họ.

Chính vì thế, chưa nên và chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về phong độ củacác cá nhân của như của cả tập thể Tây Ban Nha chỉ vì một trận đấu không tốt vớiArập Xêút, những người cũng đã chơi tự tin tới mức gây... sốc. Hãy cùng chờ đợi chotới hết các trận giao hữu tới đây của Tây Ban Nha với Hàn Quốc và Ba Lan trước khi đưara những đánh giá về sự chuẩn bị của "La Seleccion".

Mà thậm chí nếu Tây Ban Nha có chơitồi trong những trận đó thì cũng đừng vội nghi ngờ họ. Trong lịch sử các vòngchung kết World Cup, không thiếu những ví dụ về việc một đội bóng chơi chật vậttrong giai đoạn khởi động, thậm chí vòng bảng, song rốt cuộc lại tiến rất sâu vàcó đội cuối cùng còn đăng quang. Khởi đầu thế nào chưa phải là quan trọng nhất.Quan trọng nhất là kết thúc như thế nào.

Hay sự quá tải?

Tuy nhiên, là một người cẩn trọng và đi sâu vào chi tiết, Del Bosque vẫn cónhững lý lo để cảm thấy lo lắng. Ông sợ rằng nguyên nhân dẫn tới màn trình diễndưới trung bình của đội bóng ở Tivoli Neu không chỉ có thiếu thực tiễn thi đấu.Nhìn những bước chạy thiếu thanh thoát của các cầu thủ đang thi đấu cho Barcanhư Pique, Puyol, Busquets và cả Xavi - người để mất bóng nhiều hơn thường lệ, sựquá tải đã trở thành một nguy cơ cần phải được tính đến.

Từ sau EURO 2008 tớinay, các cầu thủ Barca chính là những người phải thi đấu với mật độ dày nhất;mùa vừa rồi, những cầu thủ được nêu tên ở trên gần như không được nghỉ ngơi.Không phải vô cớ mà cầu thủ Tây Ban Nha xuất sắc nhất ở trận đấu vừa rồi lại là Iniesta,người được "nghỉ" nhiều nhất "nhờ" liên tục dính chấn thương.

Nên nhớ, Tây Ban Nha từ thời Luis Aragones cho tới giờ luôn được xây dựng xung quanhnhững người Barca (và thực tế là đã có tới sáu cầu thủ, tính cả Villa, trong đội hìnhxuất phát), trong đó Xavi chính là người đóng vai trò hạt nhân trong cái gọi làtiqui-taca.

Thế nên, nếu tiền vệ mang áo số 8 và các đồng đội của anh không thể chơivới phong độ tốt nhất ở Nam Phi vì mệt mỏi, cơ hội lần đầu tiên giơ cao tượng Nữthần Vàng của Tây Ban Nha sẽ trở nên cực kỳ mong manh.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, đâychưa phải là thời điểm cho những lo lắng hay nghi ngờ thái quá. Rất có thể tấtcả những rắc rối của Tây Ban Nha chỉ đơn giản là vấn đề sức ỳ chưa được giảiphóng./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục