Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới Việt-Lào

Sáng 24/9, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới Việt Nam-Lào.
Sáng 24/9, tại thành phố Vinh, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy Nghệ An, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới Việt Nam-Lào.

Tham dự hội nghị có trên 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt, các già làng, trưởng bản, bộ đội biên phòng… tại các địa bàn biên giới Việt Nam-Lào của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành giới thiệu các chuyên đề tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực biên giới trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biên giới Việt Nam-Lào và kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên thực địa hai nước; kết quả hợp tác thương mại biên giới Việt Nam-Lào năm 2012, quý III năm 2013; kế hoạch hợp tác năm 2013 và những quy định về thương mại biên giới; giới thiệu về chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015; tình hình an ninh biên giới Việt Nam-Lào và kết quả công tác vận động quần chúng của bộ đội biên phòng; những vấn đề đặt ra với chính quyền và nhân dân khu vực biên giới…

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đề cao vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, cán bộ thôn, bản, xã khu vực biên giới và cán bộ, chiến sỹ biên phòng trong việc tuyên tuyền đến người dân khu vực biên giới.

Ông cũng nêu rõ các cấp chính quyền, các ngành cần tăng cường tuyên tuyền giáo dục nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ biên giới; làm cho mỗi người dân biên giới hiểu rõ xây dựng và bảo vệ biên giới là nhiệm vụ rất quan trọng, là trách nhiệm của mọi công dân.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, chú trọng công tác phát triển đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc ở địa phương, nhất là cấp thôn, bản.

Để giúp đội ngũ cán bộ, các già làng trưởng bản có điều kiện thông tin và kỹ năng tuyên truyền, hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới, ông Trương Minh Tuấn yêu cầu các học viên cần nghiêm túc tiếp thu những kiến thức đã được tập huấn để về địa phương làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến với người dân trên địa bàn.

Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có 8 huyện biên giới tiếp giáp với các địa phương thuộc 3 tỉnh Hua Phan, Xieng Khouang, Bolikhamsai của nước bạn Lào.

Thời gian qua, các bộ, chiến sỹ, nhân dân, những người có uy tín, các già làng, trưởng bản tại các địa bàn biên giới thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm để cùng phối hợp, bảo vệ, quản lý đường biên, mốc giới trên địa bàn đạt hiệu quả.

Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã chú trọng, quan tâm đầu tư vốn xây dựng các công trình hạ tầng thương mại tại khu vực biên giới giữa hai nước như xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại, quy hoạch xây dựng mạng lưới chợ biên giới, xây dựng chợ biên giới…

Tình đoàn kết, giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt-Lào tại các địa bàn biên giới ngày càng gắn bó. Đây cũng là cơ sở, nền tảng để công tác bảo vệ, quản lý đường biên, mốc giới ngày càng ổn định, hiệu quả hơn./.

Bích Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục