Tỷ lệ kết hôn tại Italy tăng nhiều hơn năm trước

Ở đất nước mà mỗi năm số vụ ly hôn đều có chiều hướng tăng thì việc các đôi uyên ương lấy nhau tăng là cả một sự kiện lớn lao.
Tỷ lệ kết hôn tại Italy tăng nhiều hơn năm trước ảnh 1(Nguồn: crossmap.christianpost.com)

Trong một đất nước mà mỗi năm số vụ ly thân và ly hôn đều có chiều hướng gia tăng, thì việc các đôi uyên ương lấy nhau nhiều hơn năm trước đó là cả một sự kiện lớn lao.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong hoàn cảnh đất nước ấy đang khủng hoảng kinh tế, chính trị, khủng hoảng cả các giá trị gia đình và chưa có dấu hiệu nào cho thấy những chuỗi ngày u ám này sẽ kết thúc.

Hôm 13/11, khi Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) đưa ra con số năm 2012, cả nước Italy có 207.138 cuộc kết hôn (tương đương với 1.000 dân thì có 3,5 gia đình mới), hơn cùng kỳ năm trước đó 2.308 cuộc, báo chí nước này đã coi đây là một điều đáng mừng trong thời điểm các mặt xã hội Italy đang có quá nhiều vấn đề.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1972, số vụ kết hôn của Italy cao hơn năm trước.

Trong bốn thập niên qua, số đăng ký kết hôn ở Italy giảm trung bình mỗi năm 1,2%.

Thời điểm khủng hoảng nhất của giá trị hôn nhân và gia đình mà ISTAT ghi nhận là từ năm 2008 đến 2011, với trung bình mỗi năm giảm hơn năm trước 15.000 vụ kết hôn.

Cũng trong thời điểm ấy, số vụ ly thân và ly hôn năm sau tăng hơn năm trước trung bình 2,5%.

Tuy năm 2012 chứng kiến "bước ngoặt" lớn lao về số lượng kết hôn, nhưng thống kê của ISTAT cũng chỉ ra một nguyên nhân lớn khiến số đám cưới bây giờ không nhiều: người Italy ngày càng có xu hướng lập gia đình muộn.

Tuổi trung bình của nam giới và nữ giới Italy khi kết hôn bây giờ lần lượt là 34 và 31, nhiều hơn 7 tuổi so với thời điểm năm 1975.

Trong khi ấy, số cặp quan hệ đồng giới công khai sống chung với nhau đã tăng từ 500.000 lên đến hơn một triệu trong năm 2012.

Kinh tế cũng là một nguyên nhân khiến người Italy "lười" kết hôn hoặc thích sống chung với nhau hơn mà không cưới.

ISTAT cho biết, hơn một nửa số thanh niên Italy tuổi từ 25 đến 34 vẫn sống chung với bố mẹ mà không đi ở riêng vì không có nhiều tiền. Tỷ lệ này ở nữ giới cùng tuổi là 35%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục