Tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc tăng 2,9% trong năm 2019

Theo số liệu thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Trung Quốc-thước đo chính của tỷ lệ lạm phát, đã tăng 2,9% trong năm 2019, nằm trong phạm vi mục tiêu 3% của chính phủ nước này.
Tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc tăng 2,9% trong năm 2019 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Theo số liệu chính thức được công bố ngày 9/1, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Trung Quốc, thước đo chính của tỷ lệ lạm phát đã tăng 2,9% trong năm 2019, nằm trong phạm vi mục tiêu 3% của chính phủ nước này.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết trong tháng 12/2019, CPI đã tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2018 và không thay đổi so với tháng 11/2019. Đà tăng của chỉ số này chủ yếu do giá lương thực tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2018, đóng góp 3,43 điểm phần trăm vào mức tăng trong tháng Mười Hai.

Đáng chú ý, giá thịt lợn tại Trung Quốc trong tháng trước đã tăng 97% so với cùng kỳ năm 2018, chậm lại so với mức tăng 110,2% trong tháng 11/2019, giữa bối cảnh các biện pháp của chính phủ nhằm khôi phục hoạt động sản xuất thịt lợn bắt đầu phát huy tác dụng.

[Sáu nhận định sai lầm về kinh tế Trung Quốc trong năm 2019]

CPI tại Trung Quốc đã liên tục tăng trong năm qua khi dịch tả lợn châu Phi tàn phá đàn lợn tại nước này. Tuy nhiên, với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán vào cuối tháng Một, thời gian cao điểm để tiêu thụ thịt lợn, Bắc Kinh đã xuất hơn 100.000 tấn thịt lợn trong kho dự trữ kể từ giữa tháng trước để giảm bớt căng thẳng về nguồn cung. Theo NBS, với những thay đổi tích cực trong hoạt động chăn nuôi, chính sách xuất thịt lợn từ kho dự trữ cũng như sự gia tăng nhập khẩu, tình hình căng thẳng đối với nguồn cung thịt lợn tại Trung Quốc đã giảm bớt.

Chuyên gia Tommy Xie, thuộc ngân hàng OCBC, dự báo giá tiêu dùng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ giảm nhẹ trong năm 2020, dù giá thịt lợn có khả năng vẫn còn ở mức cao trong nửa đầu năm nay./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục