UAE và Thổ Nhĩ Kỳ chính thức khởi động đàm phán về CEPA

Bằng cách cắt giảm thuế quan, thúc đẩy lưu thông hàng hóa tự do, tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng vốn và giảm các rào cản thương mại, CEPA sẽ giúp cho việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn.
UAE và Thổ Nhĩ Kỳ chính thức khởi động đàm phán về CEPA ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock)

Ngày 26/4, Bộ trưởng Thương mại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) - ông Thani al Zeyoudi, cho biết UAE và Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức khởi động các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA), thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Trong một thông báo đăng tải trên tài khoản Twitter cùng ngày, ông Zeyoudi nhấn mạnh: "Bằng cách cắt giảm thuế quan, thúc đẩy lưu thông hàng hóa tự do, tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng vốn và giảm các rào cản thương mại, CEPA sẽ giúp cho việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hiệp định này cũng sẽ tạo cơ sở cho một kỷ nguyên hợp tác mới."

[UAE và Thổ Nhĩ Kỳ ký 13 thỏa thuận hợp tác về nhiều lĩnh vực]

UAE đang tìm kiếm các hiệp định thương mại tự do rộng lớn, được biết đến là các CEPA, với một số quốc gia, sau khi nước này đã ký các hiệp định tương tự với Ấn Độ và Israel trong năm nay.

UAE và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vừa mới chấm dứt bất đồng chính trị kéo dài trong năm ngoái, song hai bên vẫn duy trì quan hệ kinh tế trong thời gian qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục