Iran hoan nghênh nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Syria và Arab

Iran hoan nghênh nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Syria và UAE

Ngoại trưởng Iran cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh việc một số quốc gia Arab đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Cộng hòa Arab Syria bằng việc áp dụng cách tiếp cận mới."
Iran hoan nghênh nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Syria và UAE ảnh 1Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian. (Nguồn: Tasnim)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 23/3 đã hoan nghênh các nỗ lực "bình thường hóa quan hệ" giữa một số quốc gia Arab và Syria, vài ngày sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad có chuyến thăm bất ngờ tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Abdollahian đưa ra bình luận trên trong chuyến thăm Damascus, trong đó ông đã hội kiến Tổng thống Syria Bashar al-Assad, gặp người đồng cấp Syria Faisal Mekdad và người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Syria Ali Mamlouk.

Iran đã hỗ trợ tài chính và quân sự cho chính quyền Tổng thống Assad trong cuộc xung đột kéo dài 11 năm ở nước này. Iran cho biết nước này đã triển khai các lực lượng ở Syria theo lời đề nghị của Damascus và chỉ với tư cách là các cố vấn.

Ông Abdollahian nhấn mạnh: "Chúng tôi hoan nghênh việc một số quốc gia Arab đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Cộng hòa Arab Syria bằng việc áp dụng cách tiếp cận mới. Chúng tôi rất mừng về điều đó." Còn Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad cho biết chuyến thăm của ông Abdollahian là "cơ hội tốt để xem xét lại những diễn biến trong khu vực và mối quan hệ song phương."

Chuyến thăm Damascus lần này của ông Abdollahian diễn ra sau chuyến thăm của Tổng thống Assad tới UAE hồi tuần trước, chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Syria đến một quốc gia Arab kể từ khi cuộc chiến Syria bắt đầu nổ ra.

[Tổng thống Syria thăm UAE lần đầu tiên kể từ năm 2011]

Chuyến thăm của ông Assad, vốn vấp phải sự chỉ trích của Mỹ, đã cho thấy mối quan hệ đang ấm lên giữa Syria và UAE.

Hãng thông tấn chính thức WAM của UAE đưa tin Tổng thống Assad và nhà lãnh đạo trên thực tế của UAE, Thái tử Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, đã thảo luận về "mối quan hệ anh em" giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng tập trung thảo luận những nỗ lực nhằm góp phần "củng cố an ninh, ổn định và hòa bình ở khu vực Arab và Trung Đông"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.