Ukraine đảm bảo cấp điện cho các cơ sở nông nghiệp trọng điểm

Các công ty trong ngành chế biến thực phẩm, nông nghiệp, vận hành hệ thống tưới tiêu và kênh đào sẽ được Bộ Nông nghiệp Ukraine chọn là những điểm trọng yếu cần được ưu tiên cấp điện.
Ukraine đảm bảo cấp điện cho các cơ sở nông nghiệp trọng điểm ảnh 1Công nhân sửa chữa đường dây điện tại Vuhlehirsk, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết Chính phủ nước này đã ủy quyền cho bộ xác định những cơ sở trọng điểm trong ngành nông nghiệp cần được ưu tiên cấp điện. 

Cuộc xung đột ở Ukraine đã thường xuyên gây ra tình trạng mất điện tại nước này, buộc chính phủ phải cắt điện khẩn cấp để tiến hành sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo nghị quyết của chính phủ, các công ty trong các ngành chế biến thực phẩm, nông nghiệp, vận hành hệ thống tưới tiêu và kênh đào sẽ được Bộ Nông nghiệp Ukraine chọn là những điểm trọng yếu cần được ưu tiên cấp điện. 

Tuần trước, Hiệp hội thương nhân ngũ cốc Ukraine (UGA) đã yêu cầu chính phủ đảm bảo ưu tiên cấp điện cho các silo chứa ngũ cốc để giảm thiệt hại tiềm ẩn cho vụ thu hoạch. 

Theo dự báo của Chính phủ Ukraine, sản lượng ngũ cốc của nước này trong năm 2022 có thể giảm xuống còn khoảng 51 triệu tấn từ mức kỷ lục 86 triệu tấn của năm 2021 do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine.

[Ngân hàng Thế giới công bố gói hỗ trợ 2 tỷ USD giúp tái thiết Ukraine]

Cùng ngày, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua một chương trình giám sát kinh tế cho Ukraine nhằm giúp nước này đảm bảo nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ. 

IMF cho biết chương trình giám sát này "được đề ra nhằm giúp Ukraine duy trì sự ổn định và thúc đẩy tài trợ của các nhà tài trợ trong bối cảnh nhu cầu cán cân thanh toán rất lớn và rủi ro rất cao" sau khi xảy ra cuộc xung đột ở nước này. 

Theo IMF, Chính phủ Ukraine cam kết tiến hành cải cách kinh tế và tài chính, đặc biệt liên quan đến hoạt động thu thuế, thị trường nợ trong nước, tính minh bạch và độc lập của ngân hàng trung ương.

IMF cho biết Ukraine có 4 tháng để chứng minh những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện các cam kết trên theo chương trình Giám sát với sự tham gia của Hội đồng quản trị (PMB). 

Người đứng đầu phái bộ của IMF tại Ukraine Gavin Gray cho biết các biện pháp mà IMF giám sát nhằm mục địch mở đường cho việc viện trợ có thể được huy động từ nhiều nguồn.

Theo ông, Ukraine cần từ 40 tỷ đến 57 tỷ USD để trang trải các nhu cầu về ngân sách và hoạt động cho năm 2023.

IMF đã viện trợ khẩn cấp 2,7 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở nước này hồi tháng 2. Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất viện trợ 18 tỷ euro (19 tỷ USD) cho Ukraine vào năm 2023 dưới hình thức cho vay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục