Ukraine không dừng hoạt động cung cấp khí đốt

Bộ trưởng Năng lượng và Than đá Ukraine cho biết nước này đã sẵn sàng đảm bảo không làm gián đoạn việc cung cấp khí đốt từ Nga cho châu Âu bất chấp các căng thẳng chính trị đang diễn ra.

Ngày 3/3, Bộ trưởng Năng lượng và Than đá Ukraine Yuriy Prodan cho biết nước này đã sẵn sàng đảm bảo không làm gián đoạn việc cung cấp khí đốt từ Nga cho châu Âu bất chấp các căng thẳng chính trị đang diễn ra.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Prodan nói: ''Tình hình tại Crimea sẽ không ảnh hưởng tới việc vận chuyển khí đốt.''

Ông này cũng cho hay Ukraine đã lên kế hoạch trả từng phần khoản nợ khí đốt cho Tập đoàn Gazprom của Nga trong tương lai gần.

Cùng ngày, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết nước ông sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để giành một khoản cứu trợ kinh tế mới.

Phát biểu trong cuộc gặp với các thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu, ông Yatsenyuk nói: ''Chính phủ Ukraine sẽ đáp ứng mọi điều kiện của IMF bởi chúng tôi không có lựa chọn nào khác./.''

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục