Ukraine-Bulgaria đạt thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc qua cảng Varna

Thủ tướng Bulgaria rất vui mừng khi Varna là trung tâm hậu cần phân phối ngũ cốc và dầu hướng dương, cũng như các loại ngũ cốc mà Ukraine không thể thông qua các cảng của mình.
Ukraine-Bulgaria đạt thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc qua cảng Varna ảnh 1Cánh đồng lúa mì ở Mala Dyvitsya, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ukraine và Bulgaria đã đạt được thỏa thuận về việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua cảng Varna của Bulgaria.

Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/4 đã đưa ra thông báo trên sau cuộc hội đàm tại Kiev.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng Petkov nêu rõ: “Bulgaria rất vui mừng khi Varna là trung tâm hậu cần phân phối ngũ cốc và dầu hướng dương, cũng như các loại ngũ cốc mà các bạn (Ukraine) không thể thông qua các cảng của mình."

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky không đưa ra mốc thời gian và không cung cấp chi tiết về khối lượng ngũ cốc sẽ được vận chuyển qua cảng Varna trên Biển Đen.

[Ukraine tuyên bố cần 7 tỷ USD mỗi tháng để duy trì nền kinh tế]

Ukraine là nhà xuất khẩu lúa mỳ lớn thứ 5 và là nhà xuất khẩu ngô, hạt hướng dương và lúa mạch trong tốp 3 thế giới. Năm 2021, sản lượng lúa mỳ của Ukraine đạt 40 triệu tấn, trong khi sản lượng của 3 loại ngũ cốc trên vào khoảng 50 triệu tấn.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine, nước này thường xuất khẩu lượng ngũ cốc và dầu hạt hướng dương lên tới 6 triệu tấn/tháng thông qua các cảng biển, song giờ đây những khu vực này đều bị chặn do cuộc xung đột Nga-Ukraine. Gián đoạn nguồn cung ngũ cốc từ Ukraine đã đẩy giá lương thực trên thị trường thế giới tăng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục