UNASUR phản đối Anh thăm dò dầu khí ở Malvinas

Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) đã lên tiếng phản đối việc Anh thăm dò dầu khí tại quần đảo tranh chấp với Argentina Malvinas.

Ngày 17/3, Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) đã lên tiếng phản đối việc Anhthăm dò dầu khí tại quần đảo tranh chấp với Argentina Malvinas, mà phía Anh gọilà Falkland, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước trước thềm kỷniệm 30 năm ngày nổ ra cuộc chiến ác liệt liên quan tới quần đảo này (tháng4/1982).

Trong một tuyên bố chung tại Uruguay, ngoại trưởng các quốc gia Nam Mỹ khẳngđịnh "sự hiện diện về quân sự của Anh và Bắc Ireland ở quần đảo Malvinas đingược lại chính sách của khu vực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấpchủ quyền.

Các nước Nam Mỹ cũng nêu rõ "phản đối các hành động đơn phương của Anh ở khu vựctranh chấp này, trong đó có việc thăm dò, khai thác các nguồn tài nguyên thiênnhiên có khả năng tái tạo và không tái tạo của Argentina cũng như việc tiến hànhcác cuộc tập trận tại đây."

Trước đó, ngày 15/3, Ngoại trưởng Argentina Hector Timerman cho biết nước này sẽáp dụng các biện pháp “hành chính, dân dự và hình sự” đối với các công ty củaAnh đang thăm dò dầu khí tại Malvinas.

Chính phủ Argentina cũng kêu gọi các doanh nghiệp nước này tẩy chay hàng hóa củaAnh và cấm tàu du lịch mang cờ Falkland cập cảng, khiến cho tranh cãi xung quanhquần đảo này tiếp tục “nổi sóng.”

[Argentina khẳng định chủ quyền đối với Malvinas]

Với tổng diện tích vùng biển bao quanh có khả năng khai thác dầu khí lên tới400.000 km2, Malvinas được các chuyên gia đánh giá có tiềm năng dầu khí khổnglồ. Cách đây gần 30 năm, ngày 2/4/1982, chính quyền Argentina từng cho quân đổbộ lên Malvinas để lấy lại quần đảo bị Anh chiếm giữ từ năm 1833, song đã thấtbại sau cuộc chiến kéo dài 74 ngày.

Năm 1995, hai nước đã ký Tuyên bố chung về về hợp tác thăm dò và khai thác dầukhí tại vùng biển Malvinas, song Argentina đã quyết định chấm dứt hiệu lực củavăn bản này vào năm 2007 do Anh đơn phương tổ chức đấu thầu thăm dò và khai thácdầu khí ở đây.

Đến nay, Liên hợp quốc đã ra nhiều nghị quyết yêu cầu hai nước tìm biện pháp hòabình giải quyết tranh chấp, tuy nhiên, phía Anh cho rằng không tồn tại tranhchấp về chủ quyền tại quần đảo này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục