Ngày Truyền thông Vô tuyến Thế giới được UNESCO chính thức thừa nhận theođề nghị của Viện Hàn lâm Vô tuyến Tây Ban Nha nhằm vinh danh lĩnh vực phát sóngvô tuyến, cải thiện hợp tác quốc tế giữa các nhà cung cấp, phát sóng vô tuyến vàkhuyến khích các nhà quản lý cho phép tiếp cận thông tin qua sóng vô tuyến.
Theo phát ngôn viên của ITU, đây là cơ hội để thu hút sự chú của thế giớivề giá trị đặc thù của sóng vô tuyến, hiện là phương tiện giúp phổ biến thôngtin tới đại chúng một cách rộng rãi và nhanh nhất.
Ngày 13/2 cũng là ngày Vô tuyến của Liên hợp quốc được các thành viênLiên hợp quốc chính thức thừa nhận từ năm 1946.
Trước tầm quan trọng đặc biệtcủa sóng vô tuyến, hội nghị Truyền thông Vô tuyến Thế giới đang diễn ra tạiGeneva, Thụy Sĩ (từ ngày 23/1 tới 17/2) là nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý đảmbảo chất lượng cao về dịch vụ sóng vô tuyến cho giao thông đường biển và hàngkhông và các công nghệ tiên tiến khác như hệ thống định vị toàn cầu, di độngbăng thông rộng cũng như phục vụ các mục đích khoa học liên quan tới môi trường,khí tượng học, khí hậu học, dự báo thảm họa, giảm thiểu thiên tai và phục côngtác cứu hộ.
Hội nghị cũng nghiên cứu và rà soát các quy định về truyền thông vôtuyến, hiệp ước quốc tế về quản lý sử dụng tần số vô tuyến đối với mọi dịch vụkhông dây và các ứng dụng cần thiết đáp ứng các nhu cầu về truyền thông thếgiới.
Với nhiệm vụ "kết nối thế giới," ITU cam kết sẽ tăng cường các lợi ích vềcông nghệ và sóng vô tuyến giúp đảm bảo các lợi ích về xã hội và kinh tế cho mọingười dân, đặc biệt là khu vực vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa trên thế giới./.