Theo ông Baradei, việc công bố lộ trình này sẽ giúp người dân và các nhàđầu tư có cái nhìn chính xác hơn về tình hình Ai Cập.
Ngoài ra, ông Baradei cũngkêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập về vụ xung đột tại Cairo ngày 9/10 vừa quagiữa các lực lượng an ninh và những người biểu tình Cơ đốc giáo, khiến 25 ngườithiệt mạng.
Cùng ngày, Hội đồng bầu cử tối cao Ai Cập (HEC) đã quyết định kéo dài thờihạn đăng ký ứng cử đại biểu quốc hội đến ngày 22/10 tới, thay vì hạn chót ngày18/10 như dự kiến nhằm tạo thêm thời gian cho các ứng cử viên.
Hãng thông tấn MENA của Ai Cập dẫn lời người đứng đầu HEC, ông AbdelIbrahim cho biết đến nay đã có gần 3.000 ứng cử viên đăng ký tham gia cuộc bầucử quốc hội.
Ai Cập bắt đầu nhận đơn đăng ký của các ứng cử viên từ ngày 12/10 để chuẩnbị cho cuộc bầu cử bắt đầu từ ngày 28/11 tới.
Đây sẽ là cuộc bầu cử quốc hội lầnđầu tiên tại Ai Cập kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ tháng2/2011./.