Uzbekistan: 4 ứng viên tham gia bầu cử tổng thống trước hạn

Cuộc bầu cử tổng thống Uzbekistan trước hạn đã diễn ra ngày 9/7 với 4 ứng viên, sau cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp, quy định việc kéo dài nhiệm kỳ của nguyên thủ quốc gia từ 5 năm lên 7 năm.
Uzbekistan: 4 ứng viên tham gia bầu cử tổng thống trước hạn ảnh 1Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/7, Uzbekistan tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn sau khi đưa ra các sửa đổi đối với Hiến pháp, theo đó quy định về việc kéo dài nhiệm kỳ của nguyên thủ quốc gia từ 5 năm lên 7 năm.

Tổng cộng có 4 ứng cử viên tham gia cuộc chạy đua cho vị trí người đứng đầu Uzbekistan.

Theo Hiến pháp, đương kim Tổng thống Shavkat Mirziyoyev, 65 tuổi, đang ở nhiệm kỳ thứ hai, có thể tái tranh cử chức vụ này. Những ứng cử viên còn lại là cựu Bộ trưởng Giáo dục Ulugbek Inoyatov, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Robakhon Makhmudova và ứng cử viên Abdushukur Khamzaev của đảng Sinh thái.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Uzbekistan diễn ra sau cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp được tổ chức vào ngày 30/4 vừa qua.

[Tổng thống Uzbekistan kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào tháng 7]

Tại cuộc trưng cầu này, các cử tri ở Uzbekistan đã ủng hộ mạnh mẽ những cải cách hiến pháp ở quốc gia Trung Á này. Một trong các sửa đổi được đưa ra bỏ phiếu đề xuất kéo dài nhiệm kỳ của tổng thống từ 5 năm lên 7 năm.

Khi Hiến pháp mới được thông qua, số nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Shavkat Mirziyoyev (65 tuổi) được tính lại từ đầu, mở đường cho ông Mirziyoyev tái tranh cử, sau khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2026.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2016 sau khi người tiền nhiệm Islam Karimov đột ngột qua đời, ông Mirziyoyev đã thực hiện một loạt cải cách ở Uzbekistan.

Dưới sự lãnh đạo của ông Mirziyoyev, Uzbekistan hướng tới chính sách mở cửa với thương mại và đầu tư quốc tế trong khi vẫn duy trì hệ thống chính trị trung lập.

Ông Mirziyoyev đã cam kết giảm đói nghèo thông qua thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và dần phân quyền cho các hội đồng địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.