Phát biểu ngày 10/5 khai mạc Hội nghị chuyên đề công của Liên hợp quốchàng nămlần thứ hai tại Geneva, Thụy Sĩ, ông nêu rõ Liên hợp quốc, chứ không chỉ Nhóm G-20 gồmcác nền kinh tế phát triển và đang phát triển hàng đầu thế giới, giữ vai tròlãnh đạo trong hoạch định và thúc đẩy tiến trình cải cách này.
Tổng Thư ký Panitchpakdi nêu rõ chủ nghĩa đa phương toàn diệntrong tiến trình cải tổ nền kinh tế tài chính toàn cầu phải dựa trên cơ sở G-192- Liên hợp quốc với 192 nước thành viên. Hầu hết các nước đang phát triển dườngnhư bị coi là người ngoài cuộc trong tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảngnghiêm trọng nhất trong vòng 70 năm qua.
Ông nhấn mạnh các nước đang phát triển không thể tiếp tục giữvai trò như hiện nay do thế giới vẫn chưa thực sự phục hồi về nguồn nhân lực từcuộc khủng hoảng này và các nước phát triển không còn là nguồn đáng tin cậy đểđưa kinh tế toàn cầu thoát khỏi khủng hoảng.
Các nền kinh tế đang lên cần hỗ trợnhau và tăng cường hợp tác tài chính và buôn bán Nam-Nam có tầm quan trọng sốngcòn để cung cấp nguồn đầu tư, ổn định kinh tế và thúc đẩy thương mại.
Đại diện giới học giả, kinh doanh, quốc hội các nước và các tổchức xã hội dân sự tham gia hội nghị trên còn cảnh báo tác động lâu dài của cuộckhủng hoảng vừa qua đối với các nước đang phát triển.
Đồng thời, các học giả này nhấn mạnh trongbối cảnh cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp có nguy cơ lan rộng, thế giới cần thúcđẩy cải tổ tài chính toàn cầu nhanh hơn với một tư duy mới đề cao hơn nữa vaitrò quan trọng của các nước đang phát triển trong tiến trình phát triển kinh tếtoàn cầu./.