Văn phòng kinh tế Việt Nam sẽ được mở tại Milan

Văn phòng kinh tế Việt Nam sẽ được mở ở Milan, thủ phủ vùng Lombardy, vùng kinh tế và công nghiệp phát triển nhất Italy, vào năm 2014.
Một văn phòng kinh tế Việt Nam sẽ được mở ở Lombardy, vùng kinh tế và công nghiệp phát triển nhất Italy, vào năm 2014. Đó là kết quả của cuộc gặp gỡ và làm việc giữa Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long và Chủ tịch vùng Lombardy Roberto Maroni hôm 25/10. Lombardy là trung tâm kinh tế năng động và lớn nhất Italy, chiếm 25% GDP của cả nước, là một trong bốn vùng đầu tầu kinh tế trọng điểm của EU, và cũng là nơi sẽ diễn ra Triển lãm thế giới Expo Milan 2015. Đây cũng là địa phương có quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam từ nhiều năm qua. Thành phố Milan, thủ phủ của vùng Lombardy, có quan hệ kết nghĩa gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh. Vùng Lombardy cũng có thỏa thuận hợp tác với Chính phủ Việt Nam ký kết vào năm 2010. Chủ tịch Vùng Lombardy hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Việt Nam tại địa phương nhân dịp sự kiện “Những ngày Việt Nam” đang diễn ra tại Milan; khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế và giáo dục với Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp Italy nói chung và Lombardy nói riêng.
Văn phòng kinh tế Việt Nam sẽ được mở tại Milan ảnh 1
Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàn Long (phải) và Chủ tịch vùng Lombardy, Roberto Maroni
trong buổi làm việc. (Ảnh: Trương Anh Ngọc/Vietnam+)

Ông đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự kiện Expo Milan 2015 và tin tưởng gian triển lãm Việt Nam sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều du khách thế giới. Trên cơ sở tiềm năng hợp tác, Chủ tịch vùng Lombardy ủng hộ sáng kiến thành lập Văn phòng kinh tế Việt Nam tại Vùng Lombardy đầu năm 2014. Văn phòng này sẽ có sự tham gia của chính quyền vùng Lombardy, chính quyền thành phố Milan, Liên hiệp giới chủ công nghiệp Vùng Lombardia (Assolombarda), và Phòng thương mại Milan. Văn phòng kinh tế Việt Nam, đặt tại Milan, sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tăng cường hiểu biết thị trường và tiềm năng của nhau, qua đó thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh cùng có lợi. Việc thành lập văn phòng được coi là một bước quan trọng trong việc đưa các doanh nghiệp giữa hai nước tiến gần nhau hơn nữa trong các hoạt động kinh doanh, trong thời điểm Italy vừa chính thức coi Việt Nam là một đối tác chiến lược, và Italy đang tăng cường đầu tư vào Việt Nam./.
Trương Anh Ngọc/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục