Văn phòng Thống kê Quốc gia: Kinh tế Anh tránh được suy thoái

Theo ONS, trong giai đoạn từ tháng 10-12/2022, kinh tế Anh đã mở rộng 0,1% so với ba tháng trước. Con số này khả quan hơn ước tính trước đó rằng kinh tế Anh không tăng trưởng trong quý 4/2022.
Văn phòng Thống kê Quốc gia: Kinh tế Anh tránh được suy thoái ảnh 1Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Walthamstow, đông London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) ngày 31/3 cho biết kinh tế nước này đã tăng trưởng trong quý cuối cùng năm ngoái, qua đó khẳng định nước này đã tránh được tình trạng suy thoái trong năm 2022.

Theo ONS, trong giai đoạn từ tháng 10-12/2022, kinh tế Anh đã mở rộng 0,1% so với ba tháng trước. Con số này khả quan hơn ước tính trước đó rằng kinh tế Anh không tăng trưởng trong quý 4/2022.

ONS cho biết trong quý IV/2022 đầu tư kinh doanh đã giảm 0,2% so với quý trước, trái ngược với ước tính ban đầu là tăng 4,8%.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt đã công bố các chương trình ưu đãi mới nhằm khuyến khích các công ty đầu tư mặc dù các khoản giảm thuế thấp hơn so với kế hoạch trước đó và được đưa ra ngay khi thuế doanh nghiệp sẽ tăng vào tháng Tư.

Hồi tháng Một, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)  dự báo rằng Anh sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) thu hẹp trong năm 2023. Tuy nhiên, sau đó, các số liệu kinh tế đã mạnh hơn dự kiến của các nhà phân tích.

[Lạm phát của nền kinh tế Anh tăng tốc bất ngờ trong tháng Hai]

Doanh số bán lẻ của Anh tăng vọt trong tháng 2/2023, đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp, trong khi niềm tin của người tiêu dùng tăng trong tháng Ba bất chấp lạm phát gia tăng và một loạt các đợt tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Nhóm nghiên cứu thuộc công ty nghiên cứu thị trường GfK cho biết chỉ số niềm tin của người tiêu dùng ở Anh, một thước đo chi tiết cách mọi người đánh giá tài chính cá nhân và triển vọng kinh tế rộng lớn hơn, đã tăng 2 điểm trong tháng Ba lên -36.

Đây là con số cao nhất kể từ tháng 3/2022 và phù hợp với dự báo của các nhà phân tích, nhưng vẫn ở ở mức âm, cho thấy sự suy giảm niềm tin nói chung.

Cùng ngày 31/3, các thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã nhất trí cho Anh gia nhập khối này.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết: “Gia nhập CPTPP sẽ đưa Anh vào vị trí trung tâm của một nhóm các nền kinh tế năng động và đang phát triển mạnh tại Thái Bình Dương, trong vai trò thành viên mới đầu tiên và là nước châu Âu đầu tiên gia nhập khối.”

Ông Sunak khẳng định “các doanh nghiệp Anh giờ đây sẽ được hưởng sự tiếp cận chưa từng có vào các thị trường từ châu Âu đến Nam Thái Bình Dương.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục