Vàng vẫn trên 1.430 USD/ounce do bạo lực ở Libya

Giá vàng vẫn trên 1.430 USD/ounce trong phiên 8/3 tại thị trường châu Á do tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi.
Giá vàng vẫn trên 1.430 USD/ounce trong phiên 8/3 tại thị trường châu Á, songmức này đã thấp hơn phiên trước.

Trong khi đó, việc Quỹ giao dịch vàng lớn nhấtthế giới (SPDR) tăng lượng vàng sở hữu cho thấy giới đầu tư vẫn lo ngại về giádầu cao và tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Cuối phiên 7/3 tại sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng4/2011 tăng 5,9 USD lên 1.434,50 USD/ounce.

Trong phiên này, giá vàng có lúcchạm ngưỡng cao chưa từng thấy 1.445,70 USD/ounce, do bạo lực tiếp diễn ở Libyavà Hy Lạp bị hạ xếp hạng tín dụng - vấn đề làm gia tăng nỗi lo của giới đầu tưvề cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Ngày 8/3 tại châu Á, giá vàng biến động trong phạm vi hẹp. Chiều cùng ngày tạiSingapore, giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1.430,54 USD/ounce và giá vànggiao tháng 4/2011 cũng giảm 2,9 USD xuống 1.431,6 USD/ounce.

Theo ông Ronald Leung, Giám đốc Lee Cheong Gold Dealers tại Hong Kong, hiệnkhông có nhiều "đất" cho vàng giảm giá. Giá vàng chỉ có thể giảm nhiều lắm là 10USD, song sau đó nhà đầu tư sẽ tranh thủ mua vào ngay, vì thị trường vẫn đangtrong xu hướng đầu cơ giá cao trong ngắn và trung hạn.

SPDR Gold Trust thông báo lượng vàng quỹ sở hữu tính đến ngày 7/3 đã tăng từ1.210,621 tấn (mức thấp nhất trong 9 tháng rưỡi qua) hôm 3/3 lên 1.217,295 tấn.

Sau khi tăng lên mức cao nhất trong 31 năm qua trong phiên đầu tuần, đạt 36,70USD/ounce, giá bạc đã ngừng tăng trong phiên 8/3 tại châu Á. Một số nhà đầu tưđang đổ xô mua bạc vì có dự báo giá kim loại này sẽ lên tới 120 USD/ounce.

Tuynhiên, theo một nhà kinh doanh tại Hong Kong, hoạt động mua vào được đẩy mạnhchủ yếu là do giá bạc rẻ hơn giá vàng rất nhiều./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục