‘Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vỹ’ khám phá đặc sản Tây Bắc

Hàng trăm hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu 2022 với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vỹ.” Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá “đặc sản” của tỉnh Tây Bắc này.
Dù lượn trên những đỉnh núi kỳ vỹ Lai Châu. (Ảnh: BTC)
Dù lượn trên những đỉnh núi kỳ vỹ Lai Châu. (Ảnh: BTC)

Chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc sẽ được tổ chức trong sự kiện Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu 2022 với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vỹ,” diễn ra từ ngày 14-17/4, tại thành phố Lai Châu và các huyện trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu Nguyễn Minh Hiệu cho biết đây là sự kiện văn hóa-kinh tế-xã hội đặc sắc, nhằm giới thiệu, quảng bá về những lợi thế, tiềm năng và các đặc sản của tỉnh Lai Châu.

Thông qua các hoạt động này, địa phương kỳ vọng sẽ thu hút khách du lịch trở lại, mở rộng liên kết phát triển du lịch với các tỉnh lân cận và cả nước; tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour du lịch mới, hấp dẫn du khách; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng của Lai Châu và các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, sản phẩm nông nghiệp…

[Photo: Những chiếc cổng độc nhất vô nhị ở Sin Suối Hồ]

Lãnh đạo địa phương cho hay, sự kiện sẽ gồm một chuỗi các hoạt động phong phú, đa dạng được tổ chức trên toàn tỉnh như: Giải dù lượn đường trường Pu Ta Leng Quốc tế mở rộng lần thứ III (14-16/4), Chương trình Famtrip (từ ngày 14-16/4), Tọa đàm liên kết phát triển sản phẩm du lịch (ngày 16/4), Không gian trưng bày, giới thiệu, triển lãm tại thành phố Lai Châu (14-17/4)...

Theo đó, khoảng 100 phi công trong và ngoài nước đang công tác và làm việc tại Việt Nam sẽ tham gia thi đấu tại bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường trong khuôn khổ giải dù lượn quốc tế.

‘Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vỹ’ khám phá đặc sản Tây Bắc ảnh 1 Ruộng bậc thang là một trong những đặc sản độc đáo của vùng núi Tây Bắc. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, không gian trưng bày, giới thiệu, triển lãm tại thành phố Lai Châu sẽ giới thiệu sản phẩm trà, trình diễn nghệ thuật pha trà, ra mắt câu lạc bộ thưởng trà và đêm hội thưởng trà (15/4) với chủ đề “Hương sắc trà Xuân.”

Tại không gian quả bá du lịch sẽ trưng bày các ấn phẩm, trình chiếu video quảng bá sản phẩm du lịch 3 tỉnh bắc Lào, 8 tỉnh Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội; trải nghiệm không gian du lịch 3D, trưng bày ảnh đẹp Lai Châu; giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu với các hoạt động trình diễn, tổ chức trò chơi dân gian của các dân tộc: Giáy, Thái, Lào, Hà Nhì, Mảng, Lự, Mông, Dao...

Bên cạnh đó, chương trình famtrip của tuần lễ hội dự kiến thu hút 100 doanh nghiệp lữ hành 3 miền với các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như: điểm du lịch Ô quy Hồ; cầu kính Rông Mây; các bản Sì Thâu Chải, Lao Chải 1, Lao Chải 2, Sin Suối Hồ, Vàng Pheo; động Pu Sam Cap; chợ đêm San Thàng; khu du lịch suối khoáng nóng Vàng Pó.

Trong thời gian diễn ra tuần du lịch-văn hóa còn có nhiều hoạt động cũng được tổ chức tại các địa phương trên địa bàn tỉnh như: các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại chợ đêm San Thàng (thành phố Lai Châu); giải chạy việt dã đường đá cổ Pavi; trải nghiệm khu du lịch suối khoáng nóng Vàng Pó (huyện Phong Thổ); thăm quan đồi chè, suối nóng Phiêng Phát (huyện Tân Uyên); trải nghiệm cung đường ruộng bậc thang Thu Lũm, chinh phục đỉnh Pu Si Lung (huyện Mường Tè); chợ phiên Sìn Hồ, tắm lá thuốc người Dao (huyện Sìn Hồ)…/.

‘Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vỹ’ khám phá đặc sản Tây Bắc ảnh 2Những chiếc cổng homestay độc đáo ở Sin Suối Hồ. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.