Venezuela sẽ xem xét lại quan hệ với Tây Ban Nha

Tổng thống Maduro sẽ xem xét lại quan hệ với “chính phủ Tây Ban Nha” sau vụ rút phép chuyên cơ của Tổng thống Bolivia Evo Morales.

Tổng thống Venezuela, NicolásMaduro, ngày 4/7 cho biết sẽ xem xét lại quan hệ với “chính phủ Tây Ban Nha” sauvụ mà ông coi là “ám sát” nhằm vào Tổng thống Bolivia, Evo Morales, do rút phépchuyên cơ của ông bay vào không phận.

Không chỉ ngăn cản máy bay của Tổng thống Morales bay qua không phận, Tây BanNha còn muốn khám xét vì nghi trên chuyên cơ có cựu nhân viên tình báo Mỹ EdwardSnowden, nhân vật đang bị Washington truy tìm vì tiết lộ chương trình do thámInternet và điện thoại bí mật của Mỹ.

Điều này vi phạm luật pháp quốc tế, chủquyền của Bolivia và quyền miễn trừ ngoại giao của Tổng thống Morales.

Tuyên bố với báo giới khi trở về nước sau chuyến công du Nga và Belarus, ôngMaduro nói Chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy là “bỉ ổi” vì có ý định lụcsoát máy bay của một nguyên thủ Mỹ Latinh đồng thời khẳng định khu vực này đâucòn là thuộc địa của Tây Ban Nha.

[Mỹ Latinh phẫn nộ vì chuyên cơ của Bolivia bị chặn]


Tổng thống Maduro cũng tố cáo hành động của Tây Ban Nha và một số nước châu Âukhác rút phép cho chuyên cơ bay qua vào giờ chót (Pháp và Italy) hoặc hạ cánhtiếp nhiên liệu (Bồ Đào Nha) đe dọa tới tính mạng của ông Morales vì buộc chuyêncơ hạ cánh khẩn cấp tại Áo.

Sau khi tố cáo Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) chịu trách nhiệm về vụ mưu sátnày, người đứng đầu Nhà nước Venezuela yêu cầu các nước châu Âu đóng cửa khôngphận đối với chuyên cơ của ông Morales phải xin lỗi và cam kết không để vụ việctương tự xảy ra.

Máy bay chở Tổng thống Morales đã hạ cánh an toàn xuống sân bay gần thủ đô LaPaz của Bolivia đêm 3/7 sau khi Pháp và Tây Ban Nha mở cửa trở lại không phậncho chuyên cơ.

Trước đó, ông Morales đã dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai Diễn đàn các nướcxuất khẩu khí đốt tại Nga. Tổng thống Maduro cũng tham gia cuộc họp này.

Theo kế hoạch, ông Maduro sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liênminh các nước Nam Mỹ (Unasur) ngày 4/7 (ngày 5/7 giờ Việt Nam) tại thành phốCochabamba (Bolivia) để phản đối những gì đã xảy ra đối với Tổng thống Morales.

Trước đó, Tổng thư ký Unasur, Alí Rodríguez Araque, cảnh báo vụ việc trên ảnhhưởng tới quan hệ giữa Mỹ Latinh và châu Âu, trước mắt là đặt các hội nghịthượng đỉnh Tổ chức Iberoamerica trước nguy cơ không thể tổ chức được.

Tổ chức Iberoamerica tập hợp Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các quốc gia từng làthuộc địa của hai nước này tại Mỹ Latinh./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục