Việc làm ngành công nghệ ở Mỹ cắt giảm cao nhất

Theo Challenger, Gray & Christmas, Inc., năm 2009, việc làm trong ngành công nghệ ở Mỹ bị cắt giảm tăng mức cao nhất kể từ năm 2005.
Báo cáo của Công ty tư vấn Challenger, Gray & Christmas, Inc. có trụ sở tạiChicago công bố ngày 19/1 cho biết trong năm ngoái, số việc làm bị cắt giảmtrong lĩnh vực công nghệ của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2005 và lànăm thứ hai tăng liên tiếp.

Ngành công nghệ bao gồm lĩnh vực máy tính, hàng điện tử và viễn thông đã giảmgần 174.630 việc làm trong năm ngoái, cao hơn 12,3% so với con số 155.570 củanăm 2008. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2005, khi ngành công nghệ thông báocắt giảm hơn 174.740 việc làm.

Tuy vậy, trong 6 tháng cuối năm ngoái tốc độ cắt giảm việc làm trong ngành nàyđã chậm lại, chỉ có hơn 56.520 việc làm bị cắt giảm, bằng 1/2 so với con số gần118.110 của 6 tháng đầu năm. Điều này làm dấy lên hy vọng về sự phục hồi củangành công nghệ trong năm nay.

Theo báo cáo, số việc làm bị cắt giảm trong lĩnh vực công nghệ chiếm 13,2% trongtổng số 1,3 triệu việc làm bị cắt giảm trong tất cả các ngành công nghiệp củanước Mỹ trong năm ngoái.

Ông John Challenger, Giám đốc điều hành Challenger, Gray & Christmas, Inc. nhậnđịnh tác động của suy thoái kinh tế lên ngành công nghệ là không thể tránh khỏi.Mặc dù nền kinh tế bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trong 6 tháng cuối năm nay,nhiều công ty vẫn trì hoãn việc đầu tư cho công nghệ mới.

Theo ông, các công ty máy tính và điện tử sẽ là những công ty phục hồi trướctiên từ suy thoái, do họ sẽ tạm hoãn việc thuê thêm công nhân và thay vào đótăng năng suất thông qua công nghệ.

Trong động thái liên quan, cùng ngày, Nhà Trắng cho biết mục tiêu hàng đầu củaTổng thống Barack Obama trong năm thứ 2 cầm quyền là thúc đẩy các nỗ lực tạocông ăn việc làm và phục hồi nền kinh tế Mỹ.

Tại cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs nhấn mạnhưu tiên hàng đầu là tiếp tục nỗ lực để đưa nền kinh tế Mỹ quay trở lại đúng quỹđạo và tạo ra công ăn việc làm.

Ông Obama đã yêu cầu tiếp tục coi các sáng kiến tạo công ăn việc làm là ưu tiênhàng đầu trong chương trình kích thích kinh tế khẩn cấp trị giá gần 790 tỷ USDđược đưa ra hồi tháng 2 năm ngoái nhằm hỗ trợ nền kinh tế và dự luật trị giá 15tỷ USD hỗ trợ tạo việc làm mà Hạ viện Mỹ thông qua hồi tháng 12 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AP)

Pháp-Ấn Độ tăng tốc liên minh công nghệ

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm Bharat Innovates ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, Tổng thống Macron nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

“Thung lũng bán dẫn” mới của Hàn Quốc

Kế hoạch thành lập Đặc khu hành chính tích hợp Gwangju-Jeonnam được kỳ vọng sẽ tạo động lực hình thành“thung lũng bán dẫn” mới phía Nam Hàn Quốc, thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp, phát triển cân bằng.

Cờ của các nước G7. (Nguồn: DPA)

G7 sẽ thảo luận về tương lai AI toàn cầu

Các nhà lãnh đạo G7 sẽ có buổi làm việc chung với giới lãnh đạo công nghệ vào ngày 17/6 để thảo luận về quy định pháp lý, hạ tầng AI và mạng lưới kỹ thuật số.